SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tin nóng: Bắt 2 nghi phạm chém lìa đầu nam thanh niên ở Vĩnh Phúc

11:00, 04/07/2017
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc thanh niên bị truy đuổi, chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc, một lãnh đạo thị trấn Hương Canh cho biết, ngay trong đêm xảy ra sự việc cơ quan điều tra đã bắt giữ các đối tượng liên quan tới sự việc.
hien

Hiện trường vụ chém lìa đầu nam thanh niên ở Vĩnh Phúc 

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 21h30 ngày 3/7, nhiều người dân trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện một nhóm nam thanh niên khoảng 3 - 4 người xô xát  ở ngay khu vực trung tâm thị trấn. 

Ngay sau khi nhóm thanh niên bỏ đi, người dân ở đây vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một nam thanh niên bị chém đứt rời đầu ra đường. 

Những người có mặt tại đó nhanh chóng trình báo cơ quan Công an thị trấn Hương Canh đồng thời báo vụ việc lên công an huyện và Công an tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp xuống hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, phần đầu và thân thể nạn nhân nằm cách xa nhau khoảng gần 2 mét. Ngay trong đêm, toàn bộ khu vực xảy ra vụ án được phong tỏa để cơ quan công an khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Minh T. (SN 1991, ở thị trấn Hương Canh).

Đến 23h30, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Bình Xuyên và bộ phận pháp y tỉnh Vĩnh Phúc khám nghiệm xong hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Liên quan đến vụ việc thanh niên bị truy đuổi, chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc, một lãnh đạo thị trấn Hương Canh cho biết, ngay trong đêm xảy ra sự việc cơ quan điều tra đã bắt giữ các đối tượng liên quan tới sự việc.

Thông tin ban đầu, các đối tượng bị bắt gồm: Trần Cao Thái (23 tuổi, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên), Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Liên quan tới vụ án, một thanh niên khác tên Hoàng Đình Thu (27 tuổi, ở Thái Nguyên) bị thương nhập viện.

Theo lãnh đạo thị trấn Hương Canh, thông tin ban đầu vụ án mạng được cho là do mâu thuẫn nợ nần.

PV 

 

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.