SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Tin mới nhất vụ thu hồi bức tranh 'Biển chết': Tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo

06:24, 04/07/2017
(SHTT) - “Việc xử lý vụ việc căn cứ vào hành vi xâm phạm bản quyền tác giả chứ không liên quan gì đến vấn đề nhạy cảm hoặc chính trị như một số trang mạng và một số báo đặt ra”.
thu-hoi-giai-3-tranh-bien-chet-1499072091

Tin mới nhất vụ thu hồi bức tranh 'Biển chết': Tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo 

Liên quan đến việc thu hồi bức tranh 'Biển chết', chiều ngày 3/7, Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh tổ chức họp báo thông tin về việc 'Kỷ luật hội đối với hội viên' - họa sĩ Nguyễn Nhân.

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Bài - chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh, khẳng định: “Việc xử lý vụ việc căn cứ vào hành vi xâm phạm bản quyền tác giả chứ không liên quan gì đến vấn đề nhạy cảm hoặc chính trị như một số trang mạng và một số báo đặt ra”.

Cũng tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi vì sao không mời họa sĩ Nguyễn Nhân để đối chất và làm rõ các vấn đề liên quan, ông Trần Văn Dũng - Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh, cho biết: “Đây là buổi họp báo, không tranh luận vấn đề nên không mời họa sĩ Nguyễn Nhân tới”.

Hội VHNT tỉnh Trà Vinh cũng cho rằng, quyết định kỷ luật hoạ sỹ Nguyễn Nhân mang tính “nội bộ”, vì vậy Hội không đưa nội dung vi phạm nào vào quyết định, nhằm tránh tổn hại nặng nề đến uy tính nghề nghiệp đối với hoạ sỹ Nguyễn Nhân và mong muốn ông này khắc phục khuyết điểm, sữa chữa sai lầm để tiếp tục hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật. Chính vì vậy, không có chuyện việc xử lý mang tính “hình sự hoá” trong vụ việc này. 

Về việc tạm giữ bức tranh có thuộc thẩm quyền hội, ông Lê Văn Bài, cho biết  thường trực Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh chỉ muốn đảm bảo nội dung bức tranh không bị làm sai lệch trong quá trình xử lý hoặc có khiếu nại, phản ảnh.

Sau này khi hoàn tất việc xử lý sẽ giao trả lại cho họa sĩ Nguyễn Nhân.

Tuy nhiên, trước buổi họp báo diễn ra, họa sĩ Nguyễn Nhân cho biết ngay sau khi tác phẩm đạt giải 3, có người đã định giá bức tranh đó 1.200 USD.

“Tuy nhiên, cùng là giới nghệ sĩ nên tôi đồng ý bán với giá 700 USD. Nhưng tranh bị thu giữ thì lấy đâu ra mà giao cho khách hàng. Sau này nếu bức tranh được trả lại, khách hàng không mua nữa thì ai chịu trách nhiệm?”, họa sĩ Nguyễn Nhân nói.

Chuyển thắc mắc này đến ông Trần Văn Dũng, ông cho biết "đang trong thời gian giải quyết, bức tranh cũng không thể đem ra giao dịch mua bán được. Nếu có phát sinh khiếu nại về vấn đề này, hội cũng sẽ giải quyết theo quy định”, ông Dũng nói.

Trước đó, ngày 1/6 vừa qua, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh (VH-NT) đã ra quyết định kỷ luật đối với hoạ sĩ Nguyễn Nhân (sinh 1953) vì cho rằng, bức tranh “Biển chết” vi phạm bản quyền.Theo đó, quyết định kỷ luật được đưa ra dựa trên Luật Sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả, điều lệ của Hội VH-NT Trà Vinh và biên bản cuộc họp ngày 14/3…

Và hình thức kỷ luật hoạ sĩ Nguyễn Nhân là cảnh cáo, thời gian thử thách 1 năm. Đồng thời, hủy bỏ kết quả và thu hồi giải Ba (bao gồm chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng 2 triệu đồng) đối với tác phẩm “Biển chết” trong cuộc thi Sáng tác Mỹ thuật tỉnh Trà Vinh năm 2016.

Đến ngày ngày 28/6, họa sĩ Nguyễn Nhân (tên thật là Nguyễn Công Nhân) cũng đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc và không đồng tình với việc xử phạt này của Hội VHNT Trà Vình.

Ông cho biết sẽ trả lại tiền giải thưởng nhưng không đồng ý với cáo buộc “vi phạm bản quyền”.

“Việc phóng tác lại một hình ảnh trên báo và thêm thắt chi tiết cho tác phẩm thêm thăng hoa là chuyện bình thường đối với họa sĩ” - họa sĩ Nguyễn Nhân nói.

Hoạ sĩ Nguyễn Nhân cho rằng, việc Hội VH-NT tỉnh Trà Vinh kết luận ông vi phạm bản quyền trong khi không có bất kỳ ai đến thưa kiện là ông không chấp nhận.

Giải thích lý do kỷ luật tác giả và thu hồi bức tranh Biển chết, ông Lê Văn Bài Chủ tịch Hội VHNT Trà Vinh nói ngắn gọn bức tranh Biển chết đã vi phạm bản quyền vì bức tranh giống với... bức ảnh của một tác giả khác đã được đăng báo.

PV (t/h)

 

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, máy móc,.. của Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Ngày 28/3, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn NTM năm 2021. Phát huy kết quả đạt được, huyện tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Trong 3 ngày 28, 29, 30/3, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ 2024 và các sự kiện bên lề.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Theo hướng dẫn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đang học lớp 12 sẽ thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ ngày 2/5-10/5 theo hình thức trực tuyến. Trước đó, thí sinh sẽ được đăng ký thử từ ngày 24/4-28/4.