SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Tin mới nhất vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở TP.HCM

06:08, 24/07/2017
(SHTT) - Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương ở TP.HCM, qua quá trình tiến hành kiểm tra, Công an quận 12 khẳng định, tài xế Chánh âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong máu.
tin moi nhat vu tai nan giao thong o tphcm

Tin mới nhất vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở TP.HCM 

Theo thông tin ban đầu của vụ việc tai nạn giao thông liên hoàn ở TP.HCM xảy ra vào 19h40 ngày 22/7, tại trước nhà số 5/75, đường Hà Huy Giáp, gần giao lộ Hà Huy Giáp và Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Cụ thể, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô mang biển kiểm soát 61A-388.07 do Trần Văn Trung Chánh(sinh năm 1969, trú tại số 204, tổ 3, KP.Khánh Lộc, P.Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển đã lấn sang phần đường ngược lại và va chạm trực diện với 3 xe mô tô đi cùng chiều, sau đó xe này tiếp tục đi ngược chiều và lần lượt đâm vào các xe đang lưu thông hướng ngược lại và nhiều phương tiện đang đỗ chờ đèn đỏ.

Tai nạn đã làm 2 người chết và nhiều người bị người. Nguyên nhân ban đầu cho thấy lái xe Trần Văn Trung Chánh điều khiển xe ôtô con BKS 61A-388.07 đã lưu thông không đúng phần đường quy định, không kiểm soát tốc độ và tay lái, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo ngành y tế thành phố tập trung lực lượng y, bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn để giảm thiểu thiệt hại về người.

Các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Được biết, qua quá trình tiến hành kiểm tra, Công an quận 12 khẳng định, tài xế Chánh âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong máu.

 Trước mắt, công an sẽ cho trưng cầu giám định về kỹ thuật của xe ô tô gây tai nạn, để xác định chính xác  nguyên nhân vụ việc là do lỗi kỹ thuật của xe hay của tài xế.

PV 

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.