SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Tin mới nhất vụ nữ sinh lớp 11 bị bạn trai bắn chết

06:37, 13/08/2017
(SHTT) - Liên quan đến vụ nghi phạm bắn chết nữ sinh lớp 11 rồi tử tử, Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
TU SAT

Sau khi gây án, Thực đã dùng súng tự sát 

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 18h ngày 11/8, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Thời điểm trên, người dân bỗng nghe thấy nhiều tiếng súng nổ tại căn nhà ở ấp 11. Lúc chạy đến thì thấy một nam thanh niên đang cầm súng chạy ra ngoài còn phía trong nhà, một nữ sinh lớp 11 đang bị thương nặng.

Mặc dù người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên không qua khỏi. 

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt truy bắt nam thanh niên. Khi lực lượng Công an xã Bình Sơn tổ chức truy đuổi, nam thanh niên bắn 2 phát súng để chống trả, may mắn không trúng ai.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân là em Lê Hương Thảo Linh (17 tuổi, học lớp 11, trú tại ấp 11, xã Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai), còn nghi can là Nguyễn Trung Thực (34 tuổi, thường gọi Trung, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau đã hơn một năm, thời gian gần đây họ thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhiều lần Lĩnh nói lời chia tay đều bị Thực đe dọa. 

Được biết, đến khoảng 22h cùng ngày, khi công an tiếp cận khu vực nghi can đang ẩn nấp thì phát hiện đối tượng đã tử vong với khẩu súng nằm ở trước ngực, nòng súng chỉa vào cằm.

Theo người dân địa phương, Thực là đối tượng có “số má” ở khu vực huyện Long Thành từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và từng liên quan đến một vụ án ma túy trên địa bàn…

Liên quan đến vụ nghi phạm bắn chết nữ sinh lớp 11 rồi tử tử, Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

PV (t/h)

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Ủy ban Châu Âu cho biết, cuộc điều tra đối với Alphabet được mở ra do tập đoàn này không tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) khi đưa ra những chỉ đạo trong Google Play và tự ưu tiên hiển thị trên Google Tìm kiếm. Ngoài ra, EU cũng tiến hành điều tra tương tự với Meta và Apple.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cục An toàn Thông tin (Bộ TT-TT) cho biết bên cạnh các hình thức lừa đảo xuất hiện trên không gian mạng Việt Nam, gần đây đã đã xuất hiện chiến dịch lừa đảo quốc tế có khả năng ảnh hưởng tới người dùng Việt.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Lợi dụng dịp cao điểm quyết toán thuế, nhiều đối tượng lừa đảo đã sử dụng hình thức giả mạo cán bộ thuế , cơ quan thuế để thực hiện hành vi chiếm đoạn tài sản.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo tham gia đầu tư tiền ảo.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Bộ Công Thương đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả...