SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

TikTok bị điều tra vì vi phạm quyền an toàn trẻ em

07:29, 04/07/2019
(SHTT) - Cuộc điều tra này được tiến hành sau khi TikTok phải đóng khoản phạt 5,7 triệu USD cho Ủy ban thương mại Liên bang Mỹ (FTC) vì thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp từ trẻ em.

Theo Cnet, Vương quốc Anh đang kiểm tra cách mà ứng dụng chia sẻ video TikTok xử lí dữ liệu của trẻ em để đánh giá, bảo đảm an toàn cho những người dùng nhỏ tuổi trên nền tảng video nổi tiếng này.

Cuộc điều tra này được tiến hành sau khi TikTok phải đóng khoản phạt 5,7 triệu USD cho Ủy ban thương mại Liên bang Mỹ (FTC) vì thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp từ trẻ em.

TikTok cho phép người dùng cắt ghép chỉnh sửa để tạo ra những clip âm nhạc và chia sẻ nó với bạn bè. Ứng dụng này đã vượt con số 1 tỷ lượt tải xuống trên Android và iOS. ByteDance, chủ sở hữu TikTok thậm chí còn đang có dự án phát triển điện thoại di động.

TICTOK

 

Vương quốc Anh đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra từ tháng 2, một ủy ban quốc hội đã được thành lập và được dẫn dắt bởi Elizabeth Denham, ủy viên bảo mật của ICO.

"Hiện tại cuộc điều tra TikTok đang được tiến hành. Chúng tôi đang rà soát lại các công cụ minh bạch như hệ thống tin nhắn và các video được trẻ em chia sẻ trực tuyến", bà Denham trả lời phỏng vấn hôm 2/7.

TikTok hiện chưa đưa ra phản hồi về cuộc điều tra này.

Ở một diễn biến khác, trước đó, TikTok đã bị tố là ứng dụng độc hại do ngấm ngầm thu thập thông tin người dùng trái phép và chứa nhiều nội dung độc hại. Hiện tại, đã có rất nhiều quốc gia tại Châu Á ban hành lệnh cấm đối với sản phẩm của nhà phát triển Bytedance.

Ứng dụng chia sẻ video âm nhạc ngắn TikTok của Trung Quốc đã không còn hiển thị trên App Store hay Google Play ở Ấn Độ, sau khi bị tòa án nước này ra lệnh cấm. Đây được xem là thất bại tiếp theo cho nhà phát triển Bytedance, trong nỗ lực khai thác người dùng tại thị trường đông dân thứ hai thế giới.

Ấn Độ không phải là quốc gia châu Á đầu tiên cấm TikTok. Đầu tháng 7/2018, chính quyền Indonesia đã đưa ra lệnh cấm ứng dụng chia sẻ video ngắn này do chứa nhiều nội dung khiêu dâm và không phù hợp.

Đến giữa tháng 2/2019, TikTok tiếp tục bị cấm ở Bangladesh cũng như bị phạt 5,7 triệu USD ở Mỹ vì thu thập trái phép thông tin của người dùng là trẻ em.

TikTok là ứng dụng cho phép người dùng tạo và chia sẻ các video ngắn với những hiệu ứng đặc biệt, rất phổ biến ở Ấn Độ nhưng bị một số chính trị gia cho rằng nội dung của nó không phù hợp với văn hóa nước này.

Đầu tháng 4/2019, một tòa án ở miền Nam bang Tamil Nadu đã yêu cầu chính phủ liên bang ra lệnh cấm lưu hành ứng dụng TikTok vì nó khuyến khích các nội dung khiêu dâm. Chính phủ liên bang sau đó đã gửi thư yêu cầu Apple và Google tuân thủ lệnh của tòa án liên bang, theo một quan chức của Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ.

Trước đó vào ngày 17/10/2018, một người đàn ông 24 tuổi ở thành phố Chennai bị cáo buộc tự tử sau khi bị nhiều người dùng TikTok quấy rối vì đã đăng video mặc trang phục phụ nữ.

Vào tháng 2/2019, ứng dụng TikTok đã phải nhận án phạt 5,7 triệu USD từ Ủy ban thương mại liên bang Mỹ (FTC) sau cáo buộc thu thập dữ liệu trái phép của trẻ em dưới 13 tuổi từ cơ quan này.

Hiện tại, Google đã chặn quyền truy cập vào TikTok trên Google Play Store ở Ấn Độ hôm 16/4 và Apple thực hiện hôm qua 17/4. Trong một tuyên bố, Google cho biết họ tôn trọng và tuân thủ luật pháp địa phương. Apple không đưa ra bình luận nào. Phát ngôn viên của TikTok ở Ấn Độ cũng từ chối bình luận về việc gỡ bỏ ứng dụng.

Loan Hoàng

Tin khác

Tài sản trí tuệ 58 phút trước
(SHTT) - Chiều 28/3 vừa qua, tại Siêu thị Trung Vân, địa chỉ Khối 2A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đình Thành làm chủ, lực lượng QLTT đã phát hiện lô dao cạo râu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Gillete. Đây là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
Tài sản trí tuệ 58 phút trước
(SHTT) - Đội QLTT số 6, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Luật sư Vũ Thị Hồng Yến, Giám đốc Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam cho biết, hàng giả được bán tràn lan trên mạng và cửa hàng truyền thống trên toàn khu vực ASEAN. Kết quả khảo sát của WIPO với 1000 người tại mỗi quốc gia ASEAN cho thấy, có 88% người tiêu dùng nhìn thấy hàng giả trên thị trường.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty dược phẩm Kobayashi, Nhật Bản, mới đây đã phát đi thông báo thu hồi các sản phẩm có chứa thành phần gạo lên men beni kōji sau khi liên tục nhận được các báo cáo về việc nhập viện sau khi sử dụng từ người tiêu dùng.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT Cao Bằng vừa xử phạt 13,5 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh trên địa bàn về hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu.