SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
VP Bình Dương 2 năm trước
Cục QLTT tỉnh Long An vừa tổ chức tiêu hủy hơn 1.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, hàng không đảm bảo điều kiện lưu thông, trị giá trên 2,3 tỷ đồng.
VP Bình Dương 2 năm trước
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang cho biết đã tiến hành tiêu hủy gần 2.000 sản phẩm hàng giả có giá trị hơn 130 triệu đồng.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Nam vừa tiến hành tiêu hủy một số lượng lớn hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc bao gồm đồng hồ Casio nhái, đồ chơi trẻ em, thuốc lá, mỹ phẩm nhập lậu. Tổng giá trị hàng hóa lên tới gần 2 tỉ đồng.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Sáng 18/1, Cục quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM tiêu hủy tất cả hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ trước đó. Tổng giá trị số hàng lên tới 1,4 tỷ đồng.
(SHTT) - Ngày 29/11, nhân dịp hưởng ứng ngày hội phòng chống hàng giả, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy 30 mặt hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các đội Quản lý thị trường trong tỉnh phát hiện, thu giữ, xử lý trong năm 2018.
(SHTT) - Ngày 28/9, Đội Quản lý thị trường huyện Củ Chi (Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh), đã tiến hành tiêu hủy nhiều loại hàng hóa nhập lậu, hàng giả trị giá gần 4,5 tỷ đồng dưới sự giám sát của đại diện các cơ quan chức năng liên quan.
(SHTT) - Các mặt hàng bị tiêu huỷ chủ yếu là đồ chơi trẻ em, quần áo, đồng hồ, mắt kính, thực phẩm chức năng, thuốc lá.
(SHTT) - Hơn 5 tỷ đồng tiền bia, rượu, thuốc lá, nước hoa, mỹ phẩm... nhập lậu vừa được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đưa ra tiêu hủy.