Tiếp nối dòng chảy hữu nghị: Khi tà áo dài Việt cùng lụa Thái cùng thăng hoa
Sự kiện không chỉ mở màn ấn tượng cho chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan mà còn tạo nên một không gian nghệ thuật ấn tượng, nơi 31 thí sinh đại diện cho nhiều thế hệ cùng hòa nhịp trong ngôn ngữ thời trang di sản của hai nước.
Giá trị nhân văn của cuộc thi được khắc họa trọn vẹn khi xóa nhòa ranh giới tuổi tác. Bên cạnh nét thanh xuân căng tràn của những thiếu nữ tuổi 19, thần thái tự tin, đầy trải nghiệm của các cụ bà U70, U80 đã chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả. Khoảnh khắc đăng quang đầy thuyết phục của bà Pomprara Wianwiwat (72 tuổi, Hoa hậu Bảng B) và bà Nguyễn Thị Gái (76 tuổi, Á hậu 3) là lời khẳng định mạnh mẽ rằng nét đẹp văn hóa và tâm hồn luôn đi cùng năm tháng.
Tà áo dài Việt tung bay tại Cuộc thi Người Đẹp Áo Dài Việt Nam – Thái Lan" lần thứ nhất. Ảnh: BKT Group
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen - ông Đinh Hoàng Linh, cùng Trưởng ban Giám khảo Nguyễn Hoàng Anh trực tiếp trao giải cho các thí sinh xuất sắc, vinh danh Hathaipart Saengsawang (19 tuổi) với ngôi vị Hoa hậu Áo dài Việt Nam tại Thái Lan.
Vinh danh Hathaipart Saengsawang (19 tuổi) với ngôi vị Hoa hậu Áo dài Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: BKT Group
Đóng góp vào thành công nghệ thuật của mùa giải thứ nhất là sự tâm huyết từ Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan do bà Nguyễn Quỳnh Trang làm Chủ tịch. Cuộc thi trở nên ý nghĩa hơn vì truyền đạt được nét đẹp phụ nữ Việt Nam trên tà áo dài, lan tỏa ra thế giới, đồng thời kết nối được các thí sinh hai nước Việt Nam và Thái Lan biểu diễn trên một sân khấu.
Cuộc thi là một trong những sự kiện văn hóa kiều bào lớn nhất tại Thái Lan. Ảnh: BKT Group.
Áo dài trong sự kiện không chỉ là trang phục tôn vinh vẻ đẹp mà còn trở thành một “nhịp cầu” văn hóa, thời trang kết nối gần gũi với bạn bè quốc tế đến với vẻ đẹp Việt Nam.
Đặc sắc mẫu áo dài nghệ thuật với họa tiết hoa sen sang trọng tôn vinh vóc dáng người phụ nữ của NTK Đoan Trang. Ảnh: BKT Group.
Với mỗi người làm áo dài hiện diện trong một chương trình mang ý nghĩa văn hóa và ngoại giao là niềm tự hào rất đặc biệt.
Ở góc độ chuyên môn và kết nối giao lưu, Nhà thiết kế Nguyễn Thị Đoan Trang – CEO Thêu May Đoan Trang (TP Huế), đại diện Ban Giám khảo kiêm nhà tài trợ trang phục – khẳng định: "Tôi đến đây mang theo tâm huyết giữ gìn và nâng tầm di sản Việt qua từng chiếc áo dài, gửi gắm mong muốn kết nối tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam – Thái Lan. Mỗi tà áo dài là một câu chuyện kể về chiều sâu văn hóa và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt. Sự kiện lần này là bệ phóng ý nghĩa để lan tỏa bản sắc dân tộc và khẳng định vị thế thời trang Việt trên bản đồ quốc tế."
NTK Đoan Trang (TP Huế) thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi.
Ở khía cạnh ngoại giao, ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen - khẳng định: "Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu mốc hết sức có ý nghĩa để chúng ta tiếp tục hướng tới tương lai, hợp tác ngày càng tươi sáng và tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan."
Sự kiện mở màn ấn tượng cho chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Thái. Ảnh: BKT Group.
Sự kiện còn nhận được sự đồng hành tích cực từ các đơn vị như BKT Group, Thaitravel House, BKT Bangkok Tourist cùng hội đồng giám khảo uy tín gồm Nhà thiết kế Kenny Thái, bà Hoàng Thị Hoa, bà Đinh Thị Kim Loan, CEO Đường Thu Hương và Nhà thiết kế Trần Phương Hoa.
Cuộc thi Người đẹp Áo dài Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: BKT Group.
Đánh giá về ý nghĩa chương trình, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, ông Nattapong Khamwongpin, nhấn mạnh đây là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân trên vùng đất Đông Bắc Thái Lan giàu lịch sử. Từ dấu mốc 2026, cuộc thi hứa hẹn trở thành hoạt động thường niên, tiếp tục nâng tầm tà áo dài thành "đại sứ văn hóa" gắn kết bền chặt tình hữu nghị hai dân tộc.
Bảo Hòa