SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Tiền đạo Anh Đức: ‘ĐT Việt Nam cũng có rất nhiều cầu thủ thiếu vé’

17:22, 11/11/2018
(SHTT) - Anh Đức cho biết các cầu thủ của ĐT Việt Nam đã phải tiến hành họp bàn để thống nhất phương án giải quyết vấn đề liên quan đến vé xem các trận đấu tại AFF Cup, qua đó tránh bị xao nhãng và mất tập trung bởi những lý do không đáng có.
Tiền đạo Anh Đức: ‘ĐT Việt Nam cũng có rất nhiều cầu thủ thiếu vé’
Ngay cả các tuyển thủ của ĐT Việt Nam cũng phải đau đầu vì vé (Ảnh: Hương Trà)

“Vé thì năm nào cũng vậy. Cầu thủ hiện tại trong đội cũng có rất nhiều người thiếu vé cho gia đình, cho bạn bè. Nhưng trước khi vào giải thì anh em đã tiến hành họp bàn và thống nhất cách xử lý về vé để toàn đội có thể tập trung toàn bộ vào trận đấu mà không bị xao nhãng nữa”, tiền đạo Anh Đức chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều 11/11.

Cùng với đó, Anh Đức cũng cho biết anh cũng đã được thấy những hình ảnh hàng dài CĐV xếp hàng để mua vé vào ngày hôm nay. Bản thân tiền đạo này cảm thấy rất phấn khởi khi đội tuyển nhận được sự quan tâm lớn như vậy, tuy nhiên đó cũng phần nào tạo ra những áp lực.

“Thực sự tôi thấy rất phấn khởi khi tất cả những người hâm mộ luôn luôn theo dõi bước tiến của đội tuyển. Thi đấu trên sân nhà và có sự cổ vũ đông đảo của khán giả là điều rất tự hào. Nhưng trong đó cũng phần nào đặt nặng tâm lý khi mình phải cố gắng đáp lại để sao cho niềm vui của khán giả được trọn vẹn.”

Tiền đạo Anh Đức: ‘ĐT Việt Nam cũng có rất nhiều cầu thủ thiếu vé’
Dòng người xếp hàng mua vé tại SVĐ Mỹ Đình trong sáng 11/11. Nhu cầu của người hâm mộ quá lớn, trong khi lượng bán ra chỉ có 9.000 vé khiến cho rất nhiều CĐV không thể mua được. Điều này dẫn đến việc phe vé thổi giá vé chợ đen lên cao gấp nhiều lần so với giá niêm yết.

Đánh giá về trận đấu với Malaysia vào ngày 16/11 tới, Anh Đức cho rằng đó sẽ là cuộc đối đầu quyết định đến ngôi vị nhất – nhì tại bảng A.

“Hiện tại anh em đều xác định trận đấu với Malaysia sẽ rất khó. Đây là trận đấu để hai đội tranh nhất nhì bảng, cố gắng làm sao để có được chiến thắng và giành ngôi nhất bảng.

Bản thân tôi vẫn luôn đánh giá cao những đối thủ như Thái Lan, Singapore, Indonesia, nhưng trước mắt mình cứ tập trung vào mình và trận đấu trước mắt gặp Malaysia. Còn những trận đấu tiếp theo thì đã có ban huấn luyện dự tính từng trận rồi.

Với Malaysia, việc nghiên cứu đối thủ này thì ban huấn luyện đã nghiên cứu từ lâu rồi. Còn mổ băng thì sáng ngày kia toàn đội mới xem để họp rút kinh nghiệm”, Anh Đức cho biết.

Trong ngày hôm nay toàn đội trở lại tập luyện, sau khi được nghỉ trọn vẹn ngày 10/11. Buổi tập diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và cũng mở cửa với báo chí, người hâm mộ trong suốt 90 phút tập luyện. ĐT Việt Nam sẽ có 5 ngày chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào lúc 19h30 ngày 16/11 tới đây.

Âu Bằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.