SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Tiền ảo bitcoin lại lao dốc về dưới mốc 8.000 USD/đồng

19:17, 15/03/2018
(SHTT) - Ngay sau thông báo phát đi của Google lên kế hoạch cấm các quảng cáo về “tiền kỹ thuật số và các nội dung liên quan” từ tháng 6, bitcoin đã lao dốc nhanh xuống dưới mốc 8.000 USD/đồng.

Thị trường tiền ảo trong 24 giờ qua đã chứng kiến phiên lao dốc kỷ lục khi mất 50 tỷ USD. Hàng loạt đồng tiền chủ chốt đều lao dốc ‘không phanh’. Cụ thể, tiền ảo bitcoin mất 23 tỷ USD vốn hóa thị trường, khiến giá mỗi đơn vị giảm từ 9.200 USD xuống dưới 8.000 USD.

Đây là mức thấp nhất trong hơn 1 tháng quả của bitcoin. Nguyên nhân khiến loại tiền ảo này mất giá là do thông tin từ Google lên kế hoạch cấm các quảng cáo  về “tiền kỹ thuật số và các nội dung liên quan” từ tháng 6. 

Ngoài Bitcoin, các tiền kỹ thuật số khác, như Ethereum, Ripple cũng mất giá gần 9% trong phiên hôm qua.

bitcoin

Tiền ảo bitcoin lại lao dốc về dưới mốc 8.000 USD/đồng.

Một nguyên nhân khác khiến tiền ảo lao dốc là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) phát ra trát hầu tòa với sàn Bitfinex. Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hôm qua cũng phong tỏa tài sản của một đợt ICO (phát hành tiền ảo để huy động vốn). Một ủy ban độc lập về dịch vụ tài chính của Hạ viện Mỹ cũng sẽ tổ chức một cuộc điều trần về ICO.

Tuần trước, ngay sau thông báo SEC mở rộng việc giám sát các sàn tiền kỹ thuật số cũng khiến bitcoin giảm từ trên 11.000 USD về dưới 9.000 USD.

Việc sàn Binance (Hong Kong, Trung Quốc) phát hiện một số giao dịch bất thường và một số tài khoản có thể đã bị lợi dụng tấn công để lừa đảo cũng khiến Bitcoin chịu ảnh hưởng.

 

Khuê Minh (T/h)

Tin khác

Kinh tế 17 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.