SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Văn phòng Chính phủ vừa có công điện truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc yêu cầu tất cả các địa phương không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Khi tiêm vaccine phòng COVID-19, người được tiêm khỏi rơi vào thể nặng và phải nhập viện. Cho đến thời điểm này, vaccine được sử dụng tại Việt Nam đã được chứng minh trên thực địa khi chưa có trường hợp tiêm đủ 2 mũi nào bị bệnh nặng hay tử vong.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Do vaccine COVID-19 là loại mới và được cấp phép hoàn toàn theo điều kiện khẩn câó nên chúng ta vẫn chưa thể biết chắc thời gian hình thành kháng thể phòng bệnh sau tiêm, đồng thời, mỗi loại vaccine lại có hiệu lực khác nhau, do đó, người đã tiêm vẫn có khả năng mang SARS-CoV-2 và lây bệnh cho người khác.