SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Tiêm vắc xin COVID-19 Bệnh viện E: Đừng đổ lỗi Bệnh viện, mà hỏi ý thức người đi tiêm?

08:24, 23/07/2021
(SHTT) - Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đông đúc người tiêm vắc xin COVID-19 ở Bệnh viện E chiều 22/7 chủ yếu do người đi tiêm không chấp hành quy định về giờ giấc lịch tiêm của đơn vị tổ chức tiêm chủng.

Liên quan hiện tượng người đến chờ đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Bệnh viện E (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đông đúc chiều 22/7, Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hoà, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đoàn Đồng Tháp.

Khi người đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 nâng cao ý thức sẽ không còn tình trạng chen chúc tại điểm tiêm. Ảnh: Trần Hải

“Ai cũng có tâm lý được tiêm trước, được về sớm nên dẫn đến sự lộn xộn. Nếu có nhận thức, ý thức tự giác chấp hành theo lịch trình, số thứ tự, thời gian trong lịch hẹn thì sẽ không dẫn đến sự lộn xộn, chen lấn, gây mất trật tự, thậm chí dẫn đến nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng rất lớn, điều đó là không nên”, ông Hòa nêu ý kiến.

Đồng quan điểm, PGS, TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, dù tổ chức giãn cách đúng quy định nhưng người đi tiêm lại thiếu tuân thủ.

“Sự việc trên xảy ra cũng do lỗi người đi tiêm. Người đi tiêm thiếu ý thức tuân thủ các quy định được đặt ra như lịch tiêm, khoảng cách khi đứng đợi. Trong sự việc trên, bệnh viện không có lỗi, nhiều lúc bệnh viện cũng không thể dẹp nổi khi người dân ào lên, chen lấn nhau để được tiêm trước”, PGS, TS Nguyễn Huy Nga nêu ý kiến.

Phòng đợi tiêm tại điểm tiêm bệnh viện E. Ảnh: Trần Hải

PGS. TS Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng, Liên Hiệp khoa học Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, tâm lý của người dân khi đi tiêm luôn có sự lo lắng nhưng cũng cần phải bình tĩnh, làm theo sự bố trí của cơ sở y tế. Bởi nếu không hậu quả sẽ khôn lường hơn nếu xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh.

GS. TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E: “Người đến tiêm không tuân thủ lịch hẹn”
Trao đổi với PV, GS. TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E lý giải, đây là sự cố ngoài ý muốn.
“Đến nay, Bệnh viện đã tiêm cho khoảng hơn 40.000 người. Tuy nhiên, tình trạng đông người tụ tập ở điểm tiêm tại bệnh viện chỉ xảy ra vào thời điểm chiều 22/7, do người dân đến đăng ký tiêm không tuân thủ theo lịch hẹn” - GS. TS Lê Ngọc Thành cho biết.
Giám đốc Bệnh viện E cho biết, ngay khi phát hiện tình trạng tụ tập đông người không đảm bảo giãn cách theo quy định, Bệnh viện E đã xin phép Bộ Y tế cho tạm dừng.
“Bệnh viện cũng đã thông tin cho các đơn vị đến tiêm phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm lịch hẹn. Nếu không tuân thủ lịch hẹn theo giờ thì bệnh viện sẽ không tiêm nữa. Chúng tôi đã quyết định dừng để xin ý kiến và tổ chức lại theo đúng quy định", GS. TS Lê Ngọc Thành nói.

TH

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.