SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thương hiệu nào đắt giá nhất thế giới năm 2014 ?

08:42, 02/02/2015
: Kết thúc năm 2014, hãng quản lý thương hiệu Interbrand đã đưa ra bảng xếp hạng 100 thương hiệu hàng đầu thế giới, trong đó, hai hãng Apple và Google của Mỹ cùng dẫn đầu danh sách. Điều đó cho thấy công nghệ vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trên thế giới.
Gương mặt mới: châu Á

Sự xuất hiện của châu Á cũng là một nét mới của thị trường năm 2014. Đáng lưu ý là sự xuất hiện lần đầu của “tân binh” Huawei (Trung Quốc), nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới, ở vị trí thứ 94 với giá trị thương hiệu 3 tỷ USD. Gã khổng lồ mới nổi Huawei chiếm hầu hết các hợp đồng sản xuất chíp điện tử cùng các công nghệ thông minh khác rộng khắp châu Âu và thị trường khó tính Bắc Mỹ; tỏ ra là một đổi thủ công nghệ đáng gờm trong năm mới 2015. Các thương hiệu công nghệ khác cũng chiếm vị trí áp đảo trong bảng xếp hạng năm nay của Interbrand với 13 gương mặt.

Bên cạnh vị trí dẫn đầu của công nghệ là mạng xã hội. Không ngẫu nhiên mà trong số những tên tuổi có bước nhảy vọt trong bảng xếp hạng thương hiệu năm 2014 phải kể tới trang mạng xã hội Facebook với giá trị thương hiệu tăng 86% (xếp ở vị trí thứ 29); nhiều mạng xã hội khác như Bai-du của Trung Quốc cũng lăm le nhảy vào lĩnh vực này. Kế đến là nhà sản xuất ô tô Audi với giá trị thương hiệu tăng 27% (vị trí 45) và hãng bán lẻ trực tuyến Amazon với giá trị này tăng 25% (xếp ở vị trí 15).

Tin khác

Kinh tế 13 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 13 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 13 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Năm 2024, VECOM tiếp tục hoàn thiện tính chỉ số thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh việc tính toán dựa vào kết quả khảo sát hàng nghìn DN VECOM còn sử dụng nhiều kênh thông tin định lượng tin cậy khác. Tên miền quốc gia “.VN” tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá hạ tầng cho TMĐT.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Nguyễn Văn Trọng, thôn Hạc Sơn, xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá thấy thiếu tự tin, mặc cảm, ngược lại càng thôi thúc anh đam mê lao động, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm để vươn lên làm giàu.