SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tin tức 1 năm trước
Công ty TNHH phân phối liên hợp Đông Dương bị phạt số tiền 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động sau khi bị phát hiện nhập lô thuốc ung thư thuộc danh mục thuốc độc nhưng không có giấy phép nhập khẩu.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Kết luận điều tra xác định Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma thoả thuận mua 838.000 hộp thuốc chữa ung thư giả chỉ là gần 26 tỉ đồng, nhưng nâng khống lên thêm hơn 28 tỉ đồng.
(SHTT) - NMBA (axit N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric) là chất gây ung thư. Đại diện Torrent cho biết, chỉ thu hồi những lô thuốc chứa NMBA trên mức FDA quy định được phép sử dụng hàng ngày.
Pháp luật 4 năm trước
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc sản xuất thuốc chống ung thư bằng bột than gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, mới đây, Tổng giám đốc công ty Vinaca bị Tòa án TP Hải Phòng tuyên án 22 năm tù.
(SHTT) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, tất cả hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm giả liên quan tới sức khỏe con người, nhất là bệnh ung thư phải lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm.
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - Vụ thuốc ung thư làm từ than tre của Vinaca bị phanh phui đã khiến dư luận phẫn nộ, bàng hoàng. Từ việc cấp phép khó hiểu đến việc để sản phẩm này được quảng cáo rộng rãi trên thị trường, câu hỏi được đặt ra là: Trách nhiệm từ đâu, ai cấp phép, ai thổi phồng?
(SHTT) - Không có mặt ở nơi cư trú, trụ sở thường xuyên đóng cửa, không kê khai thuế, mượn pháp nhân khác để sản xuất sản phẩm, thiết lập mạng lưới bán hàng dạng “đa cấp”, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản,… là tất cả những nghi ngờ về thủ đoạn của Vinaca.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Theo đó, trong lần đầu tiên Bộ Y tế thực hiện đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia, nhiều thuốc điều trị cho bệnh nhân ung thư đã giảm trung bình 17%-33%.
Công an TP Hà Nội vừa phát hiện lô hàng gồm các loại thuốc điều trị ung thư, thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư dán nhãn Vidatox bị làm giả.
Pháp luật 6 năm trước
Theo kế hoạch, ngày 19 - 20/10, TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma theo kháng nghị của Viện KSND cùng cấp và kháng cáo của các bị cáo.
Pháp luật 6 năm trước
Hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc H-Capita có phải là thuốc giả; hàng tỷ đồng "hoa hồng máu" chi cho ai, vai trò cơ quan quản lý cần làm rõ trong phiên phúc thẩm vụ VN Pharma.
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - TAND TP.HCM đã đưa vụ án “Buôn lậu”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Cty cổ phần VN Pharma ra xét xử sơ thẩm. Ngoài bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường được xác định là đứng đầu vụ, vụ án còn có 7 bị cáo đồng phạm cùng bị xét xử.
Pháp luật 6 năm trước
Theo nguyên thẩm phán Nguyễn Minh Cảnh, trong vụ VN Pharma, việc nhập khẩu thuốc giả chắc chắn phải có sự giúp sức của cán bộ khác của ngành y tế về thủ tục nhập khẩu. Ông đặt vấn đề, những bị cáo trong vụ VN Pharma sao không bị truy tố về tội buôn bán hàng giả mà lại truy tố tội buôn lậu?