SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Thực vật trên Trái Đất thích nghi với biến đổi khí hậu như thế nào?

10:13, 03/11/2018
(SHTT) - Theo một tính toán mới từ các nhà nghiên cứu đến từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, thực vật trên Trái Đất đang dần thích nghi tốt hơn với điều kiện biến đổi khí hậu trên hành tinh của chúng ta bằng cách gia tăng quá trình loại bỏ khí CO2 để tạo ra O2 cho môi trường.

Một bản tin được đăng trên Telegraph cho biết, một nghiên cứu mới đến từ nhóm nghiên cứu tại Bộ Năng lượng Hoa Kỳ nhận thấy rằng các mô hình tính toán lượng khí CO2 mà tất cả các loài thực vật đang tồn tại trên Trái Đất vẫn chưa chính xác và trung bình mỗi năm con số tính toán thiếu lượng CO2 cây trồng hấp thụ vào ban đêm khoảng 2,4 nghìn tấn.

1_123824

 

Tiến sĩ William Riley, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết: "Đây là tin tốt khi thảm thực vật đang tăng cường đào thải CO2 có trong không khí trên Trái Đất. Nhưng dù thế nào đi nữa, các nhà máy tự nhiên này sẽ không theo kịp với tốc độ tạo ra khí CO2 của con người hiện nay; chỉ là thực vật đang làm tốt hơn so với những gì chúng ta vẫn biết”.

Khả năng hấp thu CO2 của cây trồng bị giới hạn bởi sự sẵn có của các chất dinh dưỡng trong đất, đặc biệt là nitơ, phốt pho. Khi các chất dinh dưỡng dồi dào hơn, thực vật có thể hấp thụ lượng khí CO2 trong khí quyển nhiều hơn.

tainguyenrungcuatraidat

 

Vi sinh vật trong đất cũng là một yếu tố bởi vì chúng cạnh tranh với thực vật để giành các chất dinh dưỡng.

Theo như các con số tình toán trước đó, nhân loại hiện đang thải ra khoảng 34 nghìn tấn CO2 mỗi năm, khoảng một nửa trong số đó vẫn còn lưu lại trong khí quyển, phần còn lại được hấp thụ bởi các đại dương hoặc đất, được gọi là bồn rửa carbon trên cạn (TCS).

TCS có thể hấp thụ tới 11 nghìn tấn CO2 mỗi năm.

Lâm An 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.