SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 24/03/2024
  • Click để copy

Thực hư thông tin vải thiều "siêu rẻ", phải chờ giải cứu

11:00, 02/06/2018
(SHTT) - Trên một số diễn đàn, vải thiều đang được dao bán với giá chỉ 6.000 đồng/kg, vậy thực hư thông tin này thế nào?

Thực hư thông tin vải thiều 6.000 đồng/kg

Thời gian gần đây, ở một số hội, nhóm trên Facebook, nhiều người đưa ra thông tin về việc vải thiều có giá siêu rẻ chỉ 6.000 đồng/kg, Được biết, vào thời điểm này năm trước, giá vải thiều có lúc giao động từ khoảng 70.000 đồng - 100.000 đồng/kg.

Bạn Hoàng Ngọc Ánh, người đăng tải hình ảnh bán vải trên một diễn đàn Facebook cho biết, hiện nay vải thiều vào mùa nhưng không được giá khiến nhiều bà con nông dân thà đổ bỏ chứ không bán.

"Vải chưa được chín nhưng ăn cũng khá ngọt, thương lái chỉ thu mua với giá 6.000 đồng - 7.000/kg đồng trong khi đó, thời điểm này năm trước vải có giá từ 60.000 - 70.0000 đồng/kg vải rớt giá như vậy thà bỏ đi chứ không thể để tạo thành một tiền lệ xấu được". chị Ngọc Ánh cho biết.

Trên một số chợ online, nhiều người cũng giao bán và tự giới thiệu là vải thiều Bắc Giang nhưng bán với giá thấp. Để hiểu rõ hơn vì sao vải thiều lại được giao bán với giá rẻ như vậy, liên hệ với chị Nhung người bán hàng cho biết: Vải đầu mùa hiện nay chị bán với giá 6.000 - 7.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đây không phải là vải lục thiều Bắc Giang và cũng không phải là vải U chín sớm. Đây là vải loại 2 (vải nhặt lại sau khi thương lái thu mua) được trồng tại quê ở nhà Cẩm Giàng – Hải Dương. 

"Qủa to thương lái chọn mua hết với giá 13.000 đồng/kg chỉ còn quả nhỏ còn xanh hơn và không đều mới có giá như vậy, chị ăn thấy ngon không kém vải thiều là bao nên mới quảng cáo như vậy chứ giờ làm gì đã có vải thiều, vải thiều còn xanh hơn nữa cũng không bao giờ có giá đó". Chị Nhung nói.

vai_thieu_kwhd

Giá bán vải thiều tại siêu thị Co.opmart 35.000 đồng/kg. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị)  

Liên quan đến clip người nông dân đổ vải xuống sông vì giá vải rẻ được đăng tải và lan truyền trên các mạng xã hội, chiều ngày 1/6 chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, cho biết khảo sát tại các điểm cân trong ngày 1/6 thì giá vải bình quân trên thị trường khoảng 13.000 - 17.000 đồng/kg, vải trồng theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap đang được các doanh nghiệp thu mua dao động từ 20.000 - 40.000 đồng/kg.

Theo ông Tấn, vải bán trên thị trường là loại vải u hồng chín sớm, chưa phải là vải thiều chính vụ. Cho đến cuối ngày 31/5, sản lượng vải chín sớm ở các huyện Tân Yên, Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế, Lục Ngạn là khoảng 10.000 tấn.

“Vải chín sớm cũng không có giá bán 6.000 - 8.000 đồng/kg hay đến mức phải kêu gọi giải cứu như thông tin lan truyền trên các mạng xã hội, vì hiện tại Bắc Giang chưa bước vào chính vụ vải thì lấy đâu ra vải để chúng tôi kêu gọi giải cứu”, ông Tấn nói và cho biết ngày 8/6, UBND tỉnh dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại cũng như bàn giải pháp tiêu thụ, xuất khẩu vải trong mùa vụ năm nay. Ngoài các doanh nghiệp VN, phía Trung Quốc sẽ có khoảng 80 doanh nghiệp lớn sang tham dự và tìm hiểu vùng nguyên liệu ký hợp đồng thu mua.

Chia sẻ với VOV.VN, chị Nguyễn Thị Nga, tại Thị Trấn Chũ (Lục Ngạn) cho biết, vải Thanh Hà đẹp vẫn bán được giá trên 20.000 đồng/kg, vải u hồng giá 8.000-15.000 đồng/kg, loại vải giá từ 5.000-6.000 đồng/kg là vải sâu cuống bỏ ra không ăn được. Chất lượng vải tốt vẫn được giá cao, vải thiều chính vụ thì chưa chín, khoảng 15 ngày nữa mới được thu hoạch. Hiện vải chín sớm là u hồng và u dài.

“Giá vải còn tính theo thời điểm bán trong ngày, bán buổi sáng được giá nhất nhưng đến trưa mới đưa vải đi bán thì giá sẽ giảm vì khi đó các xe hàng đã cân đủ số lượng, chỉ mua ít với giá rẻ” – chị Nguyễn Thị Nga nói.

Hoàng Oanh (t/h)

 

Tin khác

Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Ngày 21/3/2024, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp viễn thông – công nghệ thông tin tổ chức hội nghị “Nền tảng hợp đồng điện tử và các giải pháp nâng cao chỉ số doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử”.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Chính phủ Ả Rập Xê Út đang lên kế hoạch tạo vốn khoảng 40 tỷ đô la để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), tiềm năng trở thành nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường sôi động này.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn thành phố không được thu tiền giữ chỗ của phụ huynh.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Ngày 22/3 vừa qua, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tuyên dương 70 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2023.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.