SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Thực hư thông tin chi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh - Hà Đông

11:00, 02/01/2018
(SHTT) - Theo đó, Ban Quản lý dự án Đường sắt khẳng định đơn vị chưa hề nhận được bất kì văn bản nào từ phía Tổng thầu Trung Quốc về việc yêu cầu chi 1 triệu USD để sơn lại tàu Cát Linh – Hà Đông vừa bị vẽ bậy.

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin Tổng thầu Trung Quốc đề nghị Ban Quản lý Đường sắt (Bộ GTVT) chi 1 triệu USD để sơn lại toa tàu bị vẽ bậy. Theo đó, tổng thầu sẽ sơn lại toa tàu bị vẽ bậy từ ngày 5/1 đến 5/2 bằng loại sơn đặc biệt, cao cấp và chuyên dụng.

Trả lời về tính xác thực của thông tin trên, theo Kinh tế & Đô thị, ngày 1/1/2018, ông Vũ Hồng Phương, quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện tại đơn vị chưa hề nhận được bất kì văn bản nào từ phía Tổng thầu Trung Quốc về việc yêu cầu chi 1 triệu USD để sơn lại tàu Cát Linh – Hà Đông vừa bị vẽ bậy.

a3_jjym

Đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông bị vẽ bậy. Ảnh: VOV    

Theo ông Phương, trách nhiệm và chi phí khôi phục lại màu sắc của đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông bị vẽ bậy theo thiết kế ban đầu thuộc về phía Tổng thầu Trung Quốc chứ không phải của Ban Quản lý Dự án đường sắt. Ngoài ra, toa tàu bị vẽ bậy vừa qua được làm bằng inox và dán đề can bên ngoài màu xanh, nên hành vi vẽ sơn và làm xước toa tàu vừa qua là làm xước đề can dán chứ không phải nước sơn trực tiếp của tàu.

Ban Quản lý Dự án đường sắt cho biết, đã yêu cầu Tổng thầu Trung Quốc đưa nhà sản xuất đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông sang Việt Nam nghiên cứu, tìm phương án khôi phục lại đoàn tàu vừa bị vẽ bậy. Đồng thời đơn vị này khẳng định, chi phí khôi phục lại màu sắc của đoàn tàu không đến 1 triệu USD.

Trước đó, ngày 26/12/2017, nhiều công nhân đang thi công công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại khu vực ga Cát Linh bất ngờ phát hiện đoàn tàu cao tốc bị sơn, vẽ bậy chằng chịt lên phần thân và đầu đoàn tàu.

Đoàn tàu bị người lạ vẽ bẩn là HN01104. Vụ việc xảy ra khi tàu này đậu tại khu vực tầng 3 nhà ga Cát Linh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an vào cuộc truy tìm người đột nhập trái phép vào công trường.

Lan Anh (t/h)

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.