Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Xuân là cánh cửa của niềm tin và khát vọng
Sự kiện không chỉ ghi dấu ấn bằng những con số tăng trưởng ấn tượng mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần tự hào hàng Việt, mở ra vận hội mới cho nền kinh tế ngay trong những ngày đầu năm.
Đến dự lễ bế mạc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao cùng đại diện các bộ, ngành và đoàn ngoại giao quốc tế đã khẳng định tầm vóc của một hội chợ quốc gia mang tính chiến lược, kết nối sâu rộng giữa sản xuất và tiêu dùng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc hội chợ. Ảnh: Phương Lan
Sức sống mới từ "tiếng trống khai hội" thương mại
Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã vượt xa khuôn khổ của một hoạt động xúc tiến thương mại thông thường. Trong suốt 12 ngày tổ chức, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã trở thành một không gian văn hóa - kinh tế đa sắc màu, thu hút hơn 500.000 lượt khách tham quan và mua sắm. Đây là nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và những giá trị truyền thống, nơi các sản phẩm vùng miền từ Hà Nội, Lào Cai đến tận mũi Cà Mau được tôn vinh và tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng.
Thành công của hội chợ còn được minh chứng qua sự quan tâm đặc biệt của các đối tác quốc tế đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu. Việc 75% đơn vị tham gia đạt doanh thu bứt phá trong những ngày cuối tuần đã cho thấy sức mua nội địa đang hồi sinh mạnh mẽ, khẳng định vị thế của hàng Việt trên "sân nhà" trước khi vươn tầm ra bản đồ thương mại toàn cầu.
Từ "ưu tiên" sang "tin yêu và tự hào"
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ví hội chợ như một "tiếng trống khai hội" giòn giã, báo hiệu một khởi đầu thuận lợi cho đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, sự kiện này là minh chứng sống động cho sức mạnh của tinh thần "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đồng thời là nhịp cầu năng động khơi thông dòng chảy hàng hóa, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.
Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là phải chuyển đổi căn bản tâm thế của người tiêu dùng: không chỉ dừng lại ở mức độ "ưu tiên" mà phải tiến tới sự "tin yêu" và "tự hào" khi sử dụng sản phẩm quốc gia. Để làm được điều này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong việc xây dựng cơ chế chính sách, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đặc biệt là phải "tuyên chiến" không khoan nhượng với hàng giả, hàng nhái để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như uy tín thương hiệu Việt.
Cũng tại lễ bế mạc Ban tổ chức đã vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu tham gia hội chợ. Ảnh: Phương Lan
Khát vọng vươn tầm và trách nhiệm quốc gia
Hướng tới tương lai, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp phải là những người tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Lấy văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân làm kim chỉ nam, các doanh nghiệp cần chinh phục thế giới bằng những sản phẩm mang đậm bản sắc trí tuệ Việt nhưng vẫn đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn quốc tế.
Khép lại sự kiện, Thủ tướng khẳng định Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất chính là "cánh én" chở theo ước vọng về một mùa xuân ấm no. Những kết quả đạt được không chỉ là thắng lợi về doanh số mà còn là tiền đề để biến các "cơ hội mùa Xuân" thành thắng lợi rực rỡ cho cả năm 2026. Bằng tình cảm và lý trí, mỗi người dân Việt Nam sẽ tiếp tục là những người tiêu dùng thông thái, cùng chung tay xây dựng một thương hiệu quốc gia vững mạnh, mở ra cánh cửa của niềm tin và khát vọng vươn cao.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
-
Thủ đô Hà Nội giành 4 giải thưởng hàng đầu của Tripadvisor
-
Thanh Hóa: Xã Cẩm Tú tăng xường xử lý vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ xuất xứ dịp Tết
-
Sản xuất và kinh doanh tinh dầu giả mạo nhãn hiệu nước ngoài, một chủ doanh nghiệp bị khởi tố
-
Kinh doanh thức ăn đường phố không dùng găng tay có thể bị phạt tới 1 triệu đồng