Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các bậc tiên đế và Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Xuân Bính Ngọ 2026
Tại Điện Kính Thiên thuộc Di sản Văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiên đế, tiên hiền – những người có công khai mở nền văn hiến Thăng Long và đặt nền móng cho văn minh Đại Việt. Trong làn hương trầm quyện tỏa, Thủ tướng đã cẩn cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu vẻ vang trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long. Nguồn: VGP.
Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực không ngừng nghỉ của đơn vị trong việc quản lý, tôn tạo và phát huy giá trị di sản. Thủ tướng nhấn mạnh, việc bảo tồn Hoàng thành Thăng Long không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm với lịch sử dân tộc. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu mỗi cán bộ tại đây cần làm việc bằng cả trái tim và tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng tầm với một di tích được UNESCO vinh danh. Thủ tướng cũng gợi mở hướng đi mới trong việc huy động các nguồn lực hợp pháp, kết hợp cùng nguồn lực Nhà nước để khơi dậy sức sống cho di sản, đưa nơi đây trở thành niềm tự hào về một Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, hào hoa và thanh lịch.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng niệm, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã khai mở nền văn hiến Thăng Long. Nguồn: VGP.
Trước đó, cũng trong sáng đầu xuân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 thuộc Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Giữa không gian tĩnh lặng, nơi vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên những kỷ vật gắn bó với Bác trong những năm tháng cuối đời, Thủ tướng đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Người Anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới.
Xúc động trước di sản đạo đức cao đẹp mà Người để lại, Thủ tướng lưu ý đội ngũ cán bộ, nhân viên khu di tích phải thay mặt nhân dân cả nước thực hiện thật tốt nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn và chăm sóc từng hiện vật, vườn cây, ao cá. Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi kỷ vật tại đây đều là một phần của di sản vô giá, cần được phát huy giá trị mạnh mẽ để lan tỏa tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đến với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế, để Nhà 67 mãi là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.
Phạm Tuấn