SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Thu hồi giải nhì Tài năng biểu diễn Múa 2020 vì đạo nhái

07:18, 18/11/2020
(SHTT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định thu hồi giải nhì cuộc thi Tài năng biểu diễn múa 2020 đối với Thạch Hiểu Lăng. Tác phẩm “số không” của thí sinh này bị tố đạo tác phẩm nước ngoài.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 3382/QĐ-BVHTTDL về việc thu hồi giải thưởng (giải Nhì) tại Cuộc thi tài năng biểu diễn Múa 2020 đối với thí sinh Thạch Hiểu Lăng, kèm tiền thưởng là 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

Lý do thu hồi giải thưởng đối với thí sinh Thạch Hiểu Lăng được ghi rõ trong văn bản là do "Vi phạm Quy chế Tổ chức “Cuộc thi tài năng biểu diễn Múa 2020””.

Theo văn bản, thí sinh Thạch Hiểu Lăng có trách nhiệm hoàn trả giấy chứng nhận giải thưởng (giải Nhì), cúp và tiền thưởng cho Ban tổ chức cuộc thi (Cục Nghệ thuật Biểu diễn).

dao nhai

Hình ảnh tác phẩm "Số không" của Việt Nam (Ảnh cắt từ clip) 

Tác phẩm Số không (biên đạo - huấn luyện: Mai Minh Anh Khoa - Lê Hải, biểu diễn Huỳnh Nhựt Hòa, Thạch Hiểu Lăng) tham dự cuộc thi Tài năng biểu diễn múa 2020 của Cục Nghệ thuật biểu diễn từ ngày 12 đến 15/10 tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), tại TP.HCM từ ngày 9 đến 10/10 ở Nhà hát Quân đội.

Ngay sau khi buổi diễn tổ chức ngày 9/10 được đăng trên YouTube, một tài khoản nước ngoài tên là MN Dance Company đã bình luận tiết mục Số không sao chép tác phẩm S/HE của công ty này.

 Sau vài tuần kiểm tra, xác minh vụ việc, đại diện của Cục Nghệ thuật biểu diễn, phó cục trưởng Trần Hướng Dương cho biết: Hội đồng thẩm định xác định Số không đã sao chép tác phẩm nước ngoài. 

dao nhai 1

 Tác phẩm "S/HE" (Ảnh cắt từ clip)

Do quy chế cuộc thi ngay từ đầu quy định các thí sinh dự thi phải đảm bảo bản quyền của tác phẩm, nên nhóm thí sinh tham gia Số không đã vi phạm quy chế này, ban tổ chức quyết định tước giải thưởng.

Ngay khi nhận được phản ánh tác phẩm đoạt giải Nhì bảng B (múa đương đại) bị tố “đạo nhái”, Ban tổ chức cuộc thi đã có buổi họp, trao đổi về vụ việc. “Chúng tôi đã giao phòng Nghệ thuật liên lạc hai thí sinh Thạch Hiểu Lăng, Huỳnh Nhựt Hòa yêu cầu làm tường trình rõ về sự việc. Ban tổ chức cuộc thi thống nhất rằng, nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Vi phạm đến đâu xử lý đến đó, không bao che”, ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn chia sẻ với báo chí.

Ông Trần Hướng Dương cho biết, trong quy chế nêu rõ: các thí sinh tham gia cuộc thi chịu hoàn toàn trách nhiệm về luật bản quyền tác phẩm đối với tác phẩm dự thi và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Sau hơn 10 ngày nhận xử lý vụ tác phẩm đoạt giải nhì tại cuộc thi Tài năng biểu diễn múa 2020 bị tố đạo tác phẩm nước ngoài, ông Trần Hướng Dương cho biết đã nhận được văn bản giải trình từ  biên đạo - huấn luyện của tác phẩm “Số không” Mai Minh Anh Khoa và của hai thí sinh Huỳnh Nhựt Hòa, Thạch Hiểu Lăng.

 Theo ông Trần Hướng Dương, nhóm biên đạo và diễn viên thể hiện tác phẩm “Số không” đã không xin phép bản quyền trước khi thi. Nhưng sau khi nhận được phản hồi của Dance Company, nhóm đã email gửi lời xin lỗi tới công ty này…

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin ý kiến hướng xử lý vụ việc.

Minh Vân

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.