SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Thu giữ hơn 6.000 bao thuốc lá lậu tại Hà Nội

11:07, 01/12/2016
(SHTT) - Mới đây lực lượng chức năng vừa khám xét và phát hiện ra một cửa hàng có hành vi buôn bán thuốc lá lậu, và thu hồi 6.000 bao thuốc lá các loại.

 Trưa ngày 30/11, Đội cảnh sát Kinh tế thuộc Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cùng với Đội quản lí thị trường số 12 đột xuất tiến hành kiểm tra một nhà hàng trú tại Tổ 6, Mỹ Đình 2, Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, tai đây bắt quả tang đối tượng Hà Thanh Hoàng (SN 1998 quê tại Tân Sơn, Phú Thọ) là nhân viên giao hàng đang có hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu.

gan 6000 bao thuoc la nhap lau bi bat giu

Thu giữ hơn 6.000 viên thuốc lá lậu tại Hà Nội (Ảnh: Dân trí)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tìm thấy và thu giữ hơn 6.000 bao thuốc của các nhãn hiệu đắt tiền như: 555, Hero, Raison...

Được biết, Cơ sở kinh doanh nơi bắt quả tang Hoàng, vừa là kho, cũng là điểm giao dịch. Đại lí này là nguồn cung cấp chính cho khu vực phía tây thành phố.

Liên quan đến việc buôn bán thuốc lá nhập lậu, trước đó vào 27/11, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã bắt quả tang xe ô tô mang biển kiểm soát 74A vận chuyển trái  phép 10.000 bao thuốc lá Jet không có giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.

Đối tượng vận chuyển khai là  Nguyễn Trường Kỳ (24 tuổi, trú Quảng Trị). Trước khi bị công an kiểm tra hắn đang chở thuê số thuốc trên cho bà Lê Thị M. (50 tuổi, ngụ đường Lương Ngọc Quyến, phường Tây Lộc, TP Huế), từ Thành phố Đông Hà vào TP. Huế chưa kịp giao hàng đã bị bắt giữ.

Hiện tại cơ quan chức năng đã tạm giữ số thuốc lá trên để củng cố hồ sơ, xử lí vụ việc.

PV

Tin khác

Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.