SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 31/10/2025
  • Click để copy

Thu giữ 3,5 tấn chân gà 'bẩn' tại Lạng Sơn

14:57, 31/10/2025
(SHTT) - Cửa ngõ biên giới một lần nữa trở thành điểm nóng khi lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ một lô hàng "khủng" gồm hơn 3.500 kg chân gà đã qua sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ việc không chỉ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động buôn lậu thực phẩm bẩn mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hại tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng, khi thực phẩm lậu đang tìm đường len lỏi vào các quán nhậu, nhà hàng trên khắp cả nước.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, vào ngày 31/10, qua quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và nắm tình hình thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh có dấu hiệu nghi vấn.

Địa điểm bị kiểm tra là hộ kinh doanh Tuấn Minh, nằm tại thôn Bản Hoi, xã Lộc Bình, một khu vực gần biên giới, thường được các đối tượng buôn lậu chọn làm nơi tập kết hàng hóa để dễ dàng vận chuyển qua các đường mòn, lối mở.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện một số lượng hàng hóa cực lớn, chất đầy trong kho lạnh và các khu vực bảo quản. Đó là các thùng carton lớn chứa đầy chân gà đã qua sơ chế, chế biến. Tổng trọng lượng lô hàng lên đến trên 3.500 kg (hơn 3,5 tấn).

chan ga

 Số lượng chân gà bị thu giữ

Điều đáng nói, toàn bộ số chân gà này đều không có nhãn mác, không có thông tin nguồn gốc, xuất xứ và không có bất kỳ giấy tờ kiểm dịch nào theo quy định.

Chủ hộ kinh doanh tại thời điểm kiểm tra được xác định là bà Nông Thúy Hằng (sinh năm 2004), trú tại khu Nhà Thờ, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Khi bị yêu cầu xuất trình các giấy tờ hợp pháp liên quan đến lô hàng, bà Hằng hoàn toàn không đưa ra được bất kỳ chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số chân gà kể trên.

Quá trình thẩm tra ban đầu của cơ quan công an đã củng cố mạnh mẽ nhận định về một đường dây nhập lậu. Số hàng hóa này nghi vấn được nhập lậu từ bên kia biên giới, sau đó được tập kết tại xã Lộc Bình. Tại đây, chúng được phân loại, đóng gói lại một cách sơ sài nhằm che đậy nguồn gốc thật, trước khi tuồn về các tỉnh, thành phố lớn khác để tiêu thụ.

Mục tiêu cuối cùng của lô hàng “bẩn” này là các cửa hàng thực phẩm đông lạnh nhỏ lẻ, các quán nhậu bình dân, nhà hàng lẩu nướng, nơi mà việc kiểm soát chất lượng thực phẩm thường bị lơ là.

Việc thu giữ 3,5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ này đã vạch trần quy trình kinh doanh đầy rủi ro của thực phẩm nhập lậu. Chân gà đông lạnh không có kiểm dịch, thường được vận chuyển và bảo quản trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho người tiêu dùng:

Nhiễm khuẩn và ký sinh trùng: Do không trải qua quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt, số chân gà này rất dễ nhiễm các loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm như E. coli, Salmonella, hoặc thậm chí là các loại ký sinh trùng.

Hóa chất bảo quản độc hại: Để giữ cho chân gà có vẻ ngoài tươi mới và kéo dài thời gian bảo quản, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng các loại hóa chất cấm hoặc hóa chất công nghiệp không được phép dùng trong thực phẩm (như Foocmon, hàn the). Khi người tiêu dùng ăn phải, các chất này có thể gây ngộ độc cấp tính, hoặc tích tụ lâu dài dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm, bao gồm cả ung thư.

Hàng hóa đã hết hạn sử dụng: Nhiều lô hàng nhập lậu thường là hàng tồn kho, hết hạn sử dụng ở nước ngoài, sau đó được tẩy rửa, sơ chế lại và "phù phép" để đưa vào thị trường Việt Nam.

Vụ việc một lần nữa là lời nhắc nhở đối với người tiêu dùng: Hãy luôn cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng đông lạnh, chế biến sẵn tại các địa điểm không uy tín, tránh tiếp tay cho những đường dây kinh doanh phi pháp, đặt cược sức khỏe của mình vào những món hàng “bẩn” từ biên giới.

Phạm Tuấn

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 phút trước
(SHTT) - Cửa ngõ biên giới một lần nữa trở thành điểm nóng khi lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ một lô hàng "khủng" gồm hơn 3.500 kg chân gà đã qua sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Sản phẩm Marial Chống trào ngược dạ dày của Công ty TNHH Thương mại Trí Khang vẫn được bán dù đã bị Sở Y tế Hà Nội ra quyết định thu hồi số công bố. Hành vi này không chỉ thách thức cơ quan quản lý nhà nước mà còn đẩy quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng vào vòng rủi ro.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Ngày 30/10/2025, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị bàn giao trọng điểm, chính thức chuyển giao quyền quản lý 50 nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể cho các đơn vị, địa phương.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ kéo theo thách thức bản quyền ngày càng gia tăng, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) đã chính thức ra mắt Certiva, một nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số ứng dụng công nghệ Blockchain.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Nguyên nhân do vi phạm quy định về phân phối thuốc nhập khẩu.
.