SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Thư giãn cùng sắc xanh trong ngôi nhà thân yêu của mình

12:14, 22/10/2018
(SHTT) - Nhiều người nói rằng cuộc sống ở các thành phố lớn ngột ngạt với những ngôi nhà không khác gì các hộp diêm. Nhưng thực ra, chúng ta hoàn toàn có thể biến ngôi nhà của mình thành một nơi đáng sống theo cách riêng của mình. Đôi khi chỉ cần những sắc xanh của cây cối cũng đủ làm bạn thư giãn.

Những căn hộ chung cư có diện tích từ 40 => 120 m2 tất nhiên không phù hợp để trồng những cây lớn. Việc làm xanh cả căn nhà bằng cây cối quả là việc khó ngang như lên trời. Hơn nữa chăm sóc cây cối cũng đòi hỏi thời gian – kiến thức. Nhưng chúng ta có 1 cách khác đơn giản hơn, dễ làm hơn và tất nhiên hiệu quả đạt được cũng xanh không kém. Đó là dựa vào nội thất.

 

Đan xen giữ những chậu cây nhỏ thì 1 bức tranh họa tiết cây lá cũng làm dịu mọi ánh mắt khi bước chân vào ngôi nhà.  Để ngôi nhà không bị rối mắt bởi các bảng màu vintage cổ điển, một chiếc kệ sắt đã được sử dụng ngay chính giữa phòng, kệ bằng gỗ, đèn chùm cũng giúp làm giảm áp lực về màu sắc cho người nhìn.

 

Không sử dụng ánh sáng nhấn như các căn hộ chung cư hiện đại, ngôi nhà này chọn cho mình thứ ánh sáng khuếch tán để tạo ra sự cân xứng cho các mảng, các khu trong nhà. Ánh sáng này sẽ giúp bạn cảm giác như đang sống chan hòa cùng thiên nhiên thay vì thứ ánh sáng trắng thường thấy

 

Bộ bàn ăn bằng gỗ là vật ngăn cách mang tính chất ước lệ giữa phòng khách và nhà bếp.Tủ bếp màu xanh lá mang đến sự mới mẻ. Màu xanh này cũng tương đối sạch sẽ.

 

Lối vào kết hợp giữa màu xám, xanh lá và đen rất tự nhiên, đôi chỗ ngẫu hứng, đem lại sự thú vị. Cầu thang làm hoàn toàn bằng gỗ cho thấy chủ nhà đang muốn hướng tới một ngôi nhà sinh thái, gần gũi tự nhiên. Cửa màu xanh làm nổi bật phòng tắm và khiến nó trở nên khác biệt.

 

Ánh sáng từ cửa kính áp trần cung cấp sinh khí cho phòng tắm và nuôi dưỡng cây xanh trong phòng.

 

Với tone màu chủ đạo màu xanh lá cây như thế này sẽ rất phù hợp với những người mệnh Mộc, mệnh Hỏa.  Màu xanh lá cây được sinh ra từ xanh lam và  vàng. Vì vậy hãy phối xanh lá với những gì thuộc hai tông này. Hoặc xanh lá cây có màu tương phản là màu đỏ. Hãy thêm chút gì màu đỏ vào đâu đó để tạo hiệu ứng với xanh lá. Đây là cách kết hợp những tông màu đối lập nhau để tạo nên một phong cách mới nổi bật và cá tính. Đó chính là những gợi ý nếu bạn muốn có 1 căn hộ màu xanh lá cây dịu mát và thư giãn mỗi khi trở về.

 

Tin khác

Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Nhằm tri ân khách hàng cũng như chào đón Đại lễ lớn 30/4-1/5, Hyundai Lê Văn Lương gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi với những ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Sáng 8/4, đã diễn ra khai mạc Triển lãm Quốc tế xúc tiến đầu tư & thương mại Việt Nam - Đài Loan năm 2024. Đây là hoạt động bên lề sự kiện “Hội nghị Liên ngành Hội đồng và Giám sát lần thứ 2 khoá 30” của Tổng hội Thương mại Đài Loan thế giới.