SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Giải trí 2 tuần trước
(SHTT) - Sự phổ biến của đồ chơi công nghệ, đồ nhập ngoại hiện đại đã khiến những món đồ chơi truyền thống từng là kí ức của biết bao thế hệ Việt dần mất đi chỗ đứng. Tuy nhiên, tại Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội vẫn còn những người miệt mài “giữ lửa” để sắc màu tuổi thơ ấy rực rỡ trở lại.
Media 3 tuần trước
(SHTT) - Trải qua nhiều biến động thăng trầm, nghề làm mâm dồn truyền thống dần đứng trước nguy cơ mai một. May thay, ở xã Đỗ Xuyên (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) vẫn có những người đang âm thầm “giữ lửa” nghề.
Media 4 tuần trước
(SHTT) -  Có những làng nghề truyền thống đang dần đi vào quên lãng, nghề làm giấy dó tưởng chừng như mai một và thất truyền. Nhưng dưới những góc nhìn và đôi bàn tay của người trẻ, những người dám nghĩ dám làm ấy, giấy dó đang dần trở lại với một diện mạo khác biệt hơn.
Tin tức 1 tháng trước
(SHTT) - Chiều 28/2, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2023 cho 42 cá nhân.
Kinh tế 1 tháng trước
(SHTT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (NN-PTNT) cho biết, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2023 đạt 13,4 tỷ USD, giảm 16,2% so với năm 2022.
Tin tức 2 tháng trước
(SHTT) - Hiện nay, các làng nghề, sản phẩm nghề truyền thống của Hà Nội có cơ hội rất lớn để vươn ra thị trường quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Thành phố đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo lực đẩy đủ mạnh cho làng nghề phát triển.
Tin tức 3 tháng trước
Chiều 27/12, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế tổ chức trao giải Hội thi Thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2023. Giải Nhất thuộc về bộ đèn “Con đường di sản” của Công ty TNHH Nghệ thuật Trúc Chỉ Việt Nam.
Kinh tế 4 tháng trước
(SHTT) - Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Gia Lâm tổ chức Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Bát Tràng, Gia Lâm 2023.
Tin tức 5 tháng trước
(SHTT) - Tối 3/11, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thường Tín tổ chức Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo TP. Hà Nội năm 2023.
Kinh tế 9 tháng trước
(SHTT) - Tối 23/6, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội đã khai mạc “Phiên chợ đặc sản, hàng quà tặng, thủ công mỹ nghệ, OCOP tại Hà Nội”, tại khu di tích Hồ Văn, số 58 phố Quốc Tử Giám.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Hiện nay, một số làng nghề đã đăng ký nhãn hiệu tập thể nhưng chưa khai thác hiệu quả trong quá trình phát triển. Bản thân các nghệ nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tại làng nghề phải nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng bộ phận nhận diện và đăng ký bảo hộ thương hiệu cho cơ sở.