SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo tin tức cập nhật từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đêm 19/9 và sáng 20/9, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm 17 và ngày 18/9, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/8, khu vực Hà Nội vẫn có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới trên 37oC. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm nhiệt độ có thể giảm nhanh nhờ vào những cơn mưa rào nhỏ xuất hiện.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Ngày 13/8, khu vực Hà Nội tiếp tục chìm trong cái nóng khắc nghiệt của những ngày cuối hè với nền nhiệt phổ biến từ 35-37 oC. Nhiệt độ cao khiến ảnh hưởng do tia UV tác động lên sức khỏe của con người trong những ngày này tại khu vực Hà Nội luôn ở mức nguy hiểm.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/8, khu vực Hà Nội sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 oC, chỉ số tia UV cực trị ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người.