SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Tài sản trí tuệ 1 tháng trước
(SHTT) - Là sản vật quốc gia từ thời Hậu Lê nên bưởi Luận Văn (xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) còn có tên gọi khác là bưởi Tiến Vua vì thường được cung tiến cho Vua, triều đình vào mỗi dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.
Giải trí 2 tháng trước
(SHTT) - Thọ Xuân, Thanh Hóa được mệnh danh là vùng đất "địa linh nhân kiệt”, hút khách du lịch gần xa với những nét cổ kính, giàu tính lịch sử của nhiều di tích và vẻ đẹp hấp dẫn của thiên nhiên trù phú.
Tin tức 3 tháng trước
(SHTT) - Quyết tâm phấn đấu đạt huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã, hoàn thành các tiêu chí để về đích xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025.
Kinh tế 3 tháng trước
(SHTT) - Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gia tăng giá trị sản xuất, huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP.
Tin tức 4 tháng trước
(SHTT) - Trên địa bàn tỉnh đã hình thành được 97 vùng sản xuất rau màu, tổng diện tích khoảng 13.500 ha. Tuy nhiên, cùng với việc tạo nguồn cung lớn cho thị trường về các sản phẩm chất lượng cao, an toàn thì bài toán đặt ra đối với lĩnh vực sản xuất rau, màu của tỉnh chính là việc giữ vững chất lượng.
Giải trí 5 tháng trước
(SHTT) - Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, ngày 6/10 (tức ngày 22/8 năm Quý Mão), UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2023, Kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 590 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Kinh tế 5 tháng trước
(SHTT) - Bánh lá răng bừa Thọ Xuân làm bằng gạo tẻ, nhân thịt lợn, hành khô băm nhuyễn gói trong lá chuối xanh. Đây đã trở thành đặc sản nổi danh một vùng.
Giải trí 11 tháng trước
(SHTT) - Hướng tới 1018 năm ngày mất vua Lê Đại Hành (Anh hùng dân tộc Lê Hoàn), người lãnh đạo đánh tan quân xâm lược nhà Tống, huyện Thọ Xuân đang chuẩn bị cho lễ hội Đền thờ Lê Hoàn, đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia và tuần lễ Văn hoá, Du lịch, Ẩm thực Thọ Xuân năm 2023.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, đặc sản của tỉnh Thanh Hóa là cam Xuân Thành đã được tổ chức công bố và trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ hội giúp sản phẩm nâng cao giá trị trên thị trường.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Việt Nam đang đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 phức tạp hơn với biến chủng virus mới lây lan nhanh chóng hơn. Hiện nay đã có 39 tỉnh, thành phố có ca mắc Covid-19 trên cả nước trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Huyện Thọ Xuân đang thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa được quy hoạch là cảng quốc tế với công suất 5 triệu hành khách, 27.000 tấn hàng hóa mỗi năm.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Theo tờ trình của Cục Hàng không, sân bay Thọ Xuân được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế cấp 4E, có thể khai thác các máy bay B787-9, A350-900 và tương đương trở xuống.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - - Trong mấy ngày gần đây, khi địa phương thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hàng ngàn người dân ở Thanh Hoá đã làm đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ.
Tin tức 4 năm trước
Sử sách đã từng ca ngợi về rừng tỉnh Thanh một thời “nên thơ”. Thuở ấy, rừng vào đến tận chân cầu thang nhà sàn, cây cao phải ngửa cổ mới nhìn tận ngọn, cây to hai ba người ôm mới xuể. Trong số các loài gỗ quý hiếm phải kể đến lim xanh, giống cây bản địa phân bố tự nhiên.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” Đảng ủy, ủy ban, nhân dân xã Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa lấy sự đoàn kết toàn dân làm sức mạnh, lấy nền tảng của xã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM (nông thôn mới).