SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
(SHTT) - Thịt bò khô là món ăn khoái khẩu của nhiều người tuy nhiên trên thị trường hiện nay lại xuất hiện nhiều sản phẩm bò khô tẩm phẩm màu, có nguy cơ gây ngộ độc cho người dùng.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Thịt bò khô cả ngày lai rai không chán miệng. Thịt bò khô ngoài thị trường khiến nhiều người lo ngại về chất lượng an toàn thực phẩm. Bạn có thể làm thịt bò khô tại nhà mà không cần lò sấy. Thứ bạn cần chỉ là 1 chiếc nồi cơm điện.
(SHTT) - Hiện tại, gần dịp Tết nguyên đán nên các loại thịt bò khô được bày bán khá nhiều và cũng có lượng tiêu thụ lớn. Tuy nhiên trên thị trường trà trộn không ít những loại thịt bò khô nhuộm phẩm màu không rõ nguồn gốc, gây ngộ độc và nguy hiểm đến tính mạng người dùng.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Sau khi ăn thịt bò khô tự làm có nhuộm phẩm màu không rõ nguồn gốc, trẻ xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, sốt nhẹ, đi tiểu màu đỏ, da nhợt nhạt dần.
Chỉ với khoảng 250.000 đồng, bạn có thể mua được cả cân thịt bò khô để nhâm nhi. Tuy nhiên, hãy coi chừng bởi những loại thịt giá rẻ này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.