SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Kinh tế 1 tháng trước
(SHTT) - Trung Quốc – Hồng Kông đã trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam, riêng mặt hàng tôm và cá tra Trung Quốc là thị trường lớn nhất trong tháng, xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp gần 4 lần so với tháng 1/2023.
Tin tức 2 tháng trước
(SHTT) - Sáng 24/1, đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn doanh nghiệp một số hãng hàng không của Trung Quốc do bà Cheng Shao Hong, Tổng Giám đốc China Southern Airlines dẫn đầu, đến làm việc tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.
Kinh tế 4 tháng trước
(SHTT) - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam kỳ vọng sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường tỷ dân sẽ mở rộng hơn.
Tài sản trí tuệ 10 tháng trước
Doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc cần xác định mặt hàng chủ lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì,... Đặc biệt, cần chú trọng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại quốc gia này để được bảo vệ và từng bước khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp.
Kinh tế 1 năm trước
Ngày 26/8, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị quốc tế nâng cao năng lực thâm nhập thị trường Trung Quốc cho doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng và chanh leo của Việt Nam.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Theo ông Nguyễn Khắc Huy, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo Việt Nam về việc nên xuất khẩu thanh long theo đường chính ngạch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam không nghe theo khuyến cáo và chỉ xuất đi đường bộ chứ không xuất theo đường biển.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Thái Lan - quốc gia xuất khẩu xoài số 1 trong khối nước ASEAN. Tuy nhiên, tại quốc gia đông dân nhất nhì thế giới - Trung Quốc, xoài Việt Nam lại chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Trung Quốc dự định sẽ ngừng nhập khẩu ít nhất 6 tuần trong dịp Tết Nguyên đán để đẩy mạnh tỷ lệ tiêu thụ nội địa, điều này có thể làm gia tăng tình hình gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Hiện nay, nhiều loại nông sản của Việt Nam được đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Trung Quốc hướng tới thúc đẩy hàng hóa đi theo con đường chính ngạch khiến các doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi phương thức xuất khẩu.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Thị trường điện thoại Trung Quốc đánh dấu mốc sụt giảm lớn nhất về doanh số trong thời gian gần đây mặc dù liên tục cải tiến hình ảnh và đưa ra chiến lược PR rầm rộ. Vậy đâu mới là lí do dẫn đến sự sụt giảm báo động này?
(SHTT) - Một cuộc điều tra do một tờ báo Trung Quốc tiến hành gần đây cho thấy gần 40% người tham gia thừa nhận họ đã từng mua rượu giả. Từ đó, tờ báo này đưa ra kết luận rằng rượu chính là mặt hàng bị làm giả nhiều nhất hiện nay.