Thị trường Thủ đô sau Tết Bính Ngọ 2026: Nguồn cung dồi dào, giá cả dần hạ nhiệt
Theo ghi nhận từ Sở Công Thương Hà Nội, hoạt động mua bán và lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung nhờ sự chủ động chuẩn bị từ sớm và các chương trình bình ổn thị trường của Thành phố.
Từ mùng 5 Tết trở đi, hầu hết các chợ dân sinh lớn như Ngã Tư Sở, Vĩnh Phúc cùng hệ thống siêu thị WinMart, Co.opmart, GO! đã đồng loạt mở cửa phục vụ người dân. Tại các chợ truyền thống, mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả đã được nhập về dồi dào. Trong khi đó, khối bán lẻ hiện đại cũng ghi nhận lượng khách tăng dần qua từng ngày nhưng không xuất hiện tình trạng quá tải hay khan hiếm hàng hóa.
Về giá cả, mặt bằng chung đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với giai đoạn cao điểm cận Tết, dù vẫn cao hơn ngày thường do nhu cầu cúng lễ đầu năm. Cụ thể, thịt lợn ngon dao động khoảng 180.000 - 200.000 đồng/kg, thịt bò thăn từ 320.000 - 350.000 đồng/kg. Nhóm rau xanh và hoa quả vẫn duy trì mức giá cao hơn khoảng 15% - 20% so với thời điểm 29 Tết nhưng không còn hiện tượng tăng giá đột biến. Theo các tiểu thương, sức mua hiện tập trung chủ yếu vào nhu cầu sinh hoạt hằng ngày và liên hoan đầu xuân nên không còn biến động mạnh.
Đáng chú ý, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội cho biết không ghi nhận tình trạng đầu cơ, găm hàng hay "sốt giá" trên diện rộng. Hoạt động vận chuyển và phân phối được duy trì ổn định, góp phần giữ vững tâm lý cho người tiêu dùng. Dù thị trường đã sôi động trở lại, người dân Thủ đô vẫn có xu hướng mua sắm thận trọng và ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, tươi sống. Những diễn biến tích cực này cho thấy thị trường Hà Nội đang bước vào nhịp tiêu dùng ổn định, tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động thương mại trong những tháng tiếp theo của năm 2026.
PV