SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Thị trường ôtô Việt Nam: Phần lớn xe nhập khẩu là từ Thái Lan và Indonesia

11:31, 18/04/2019
(SHTT) - Trong số các nước xuất khẩu xe vào Việt Nam trong quý I vừa qua, nhiều nhất là Thái Lan, với gần 26.000 xe, trị giá gần 517 triệu USD, tiếp theo đó là Indonesia với hơn 9.000 xe nhập khẩu, trị giá 143,7 triệu USD.

 Theo số liệu Tổng cục Hải quan, hết quý I, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu tăng 852%. Cụ thể quý I năm nay đạt 39.000 xe, năm ngoái là 4.097 xe.

Trong số các nước xuất khẩu xe vào Việt Nam trong quý I vừa qua, nhiều nhất là Thái Lan, với gần 26.000 xe, trị giá gần 517 triệu USD, tiếp theo đó là Indonesia với hơn 9.000 xe nhập khẩu, trị giá 143,7 triệu USD.

thi truong o to

Thị trường ôtô Việt Nam: Phần lớn xe nhập khẩu là từ Thái Lan và Indonesia. Ảnh minh họa 

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 3/2019, có 9.477 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 190 triệu USD, chiếm 71,5% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm 8,6% (tương đương giảm 849 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 5.355 chiếc, giảm 11,4% và thành phố Hải Phòng với 4.000 chiếc, giảm 7,5%.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 3/2019 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 6.299 chiếc, tăng 1,4% so với tháng trước. Tiếp theo là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 2.471 chiếc, giảm 30,2%; xuất xứ từ Nhật Bản với 238 chiếc, giảm 11,9%… so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 3/2019 không có chiếc xe loại này làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam .

Xe ô tô tải các loại: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 3/2019 đạt tới 3.240 chiếc, với trị giá đạt 77,1 triệu USD; giảm 10,7% về lượng và giảm 10,4% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 2.915 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, giảm 7,5% và chiếm tỷ trọng 90% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam trong tháng.

Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 3/2019 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng với 1.874 chiếc, tăng nhẹ 0,4% so với tháng trước, thành phố Hồ Chí Minh với 1.376 chiếc, giảm 28,9%.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): Trong tháng 3/2019, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu tới 536 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 41,4 triệu USD. Trong đó, có 358 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc; ngoài ra có 105 chiếc xe từ Nga, 26 chiếc xe từ  Hàn Quốc…

Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu qua các cảng cửa khẩu của Lạng Sơn với 343 chiếc, Hải Phòng với 100 chiếc. 

Ngoài ra, trong báo cáo này cũng có những điểm rất đáng chú ý khác khi Nhật Bản và Nga vượt qua nhiều quốc gia khác để chiếm giữ các vị trí thứ 4 và 5 các quốc gia xuất khẩu xe ôtô nguyên chiếc vào Việt Nam. Trong quý I, Nhật Bản đã xuất 944 xe với kim ngạch hơn 45 triệu USD và Nga với 529 xe nhưng đạt kinh nghạch tới 44,6 triệu USD.

Cũng trong quý I, kim ngạch nhập khẩu phụ tùng ôtô cũng tăng mạnh khi chỉ trong tháng 3/2019 cả nước đã chi gần 350 triệu USD để nhập khẩu phụ tùng ôtô. Tính hết quý I, kim ngạch để nhập khẩu phụ tùng đã đạt gần 1 tỷ USD tăng mạnh tới hơn 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Việc xe ngoại “ồ ạt” về nước cũng được cho là một trong những nguyên nhân góp phần khiến lượng tiêu thụ xe ôtô trên thị trường Việt cải thiện đáng kể do nhiều mẫu xe không còn ở tình trạng khan hàng. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, khách hàng Việt mua 78.252 xe ôtô các loại, tăng 31% so với cùng kỳ. Trong đó có 58.882 xe du lịch, 17.998 xe thương mại và 1.352 xe chuyên dụng.

Minh Châu

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.