SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Số lượng nhà ở để bán trong thị trường Hà Nội tuy tăng theo quý nhưng đang trên đà giảm tính theo năm. Cụ thể, loại hình căn hộ đang ghi nhận mức tăng 42% theo quý nhưng giảm -19% theo năm. Savills dự báo, nguồn cầu sẽ tiếp tục tăng, vượt nguồn cung trong tương lai.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Về triển vọng thị trường căn hộ tại Hà Nội năm 2021, Savills dự báo sẽ có khoảng 25.000 căn hộ từ 25 dự án mới và giai đoạn tiếp theo sẽ mở bán. Hạng B sẽ tiếp tục dẫn đầu với 78% thị phần.