SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Thị trường đồ chơi Halloween bắt đầu nhộn nhịp, sôi động

16:00, 27/10/2017
(SHTT) - Lễ hội hóa trang Halloween đang tới gần, thị trường trang phục, dụng cụ phục vụ cho ngày này đã bắt đầu sôi động và nhộn nhịp tại phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mẫu mã trang phụ, dụng cụ đa dạng

Như mọi năm, cứ cận kề dịp lễ hội hóa trang, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh lại nô nức dẫn con em mình đi mua sắm trang phục, vật trang trí như đèn lồng, gươm, gậy của thần chết, phù thủy… Vào thời gian này, khu Hàng Lược, Hàng Mã được tập chung đông nhất, đây được coi là "thiên đường mua sắm" dịp Halloween.

20171026_183219

Thị trường đồ Halloween bắt đầu sôi động 

Những em nhỏ rất háo hức được bố mẹ cho đi chơi, rồi mua cho các em những thứ đồ chơi, trang phục Halloween. Không chỉ có quần áo hóa trang của các trẻ nhỏ, ngay cả trang phục người lớn cũng nhiều kiểu dáng, rất đa dạng, thoải mái lựa chọn.

Minh Thiên (6 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) được bố mẹ chở đi Hà Mã để mua đồ Halloween, hào hứng: “Con thích nhất là mặt nạ phù thủy, hôm nay bố đưa con đi mua. Các bạn ở trường con đều có hết rồi. Con rất vui vì con cũng có mặt na phù thủy giống các bạn con”.

Không chỉ có người mua, "thiên đường mua sắm" này còn thu hút các bạn trẻ đi chơi, thăm quan phố phường. Nhiều khách nước ngoài cũng đến đây để trải nghiệm, check in không khí mùa thu Hà Nội và sự chuẩn bị lễ hội Hallowen tại Việt Nam.

Gía cả không biến động

Theo khảo sát của PV, thị trường các mặt hàng phục vụ cho lễ hội hóa trang năm nay không có nhiều biến động về giá, mẫu mã phong phú và đẹp hơn.

20171026_183346 (2)

 Gía các mặt hàng dịp này vẫn chưa có gì biến động so với mọi năm

Mỗi trái bí ngô được trang trí hình mặt người làm bằng nhựa dẻo, khoảng từ 30.000 đồng – 50.000 đồng/ quả. Chiếc mũ phù thủy, tùy loại to nhỉ từ 20.000 đồng – 30.000 đồng/ chiếc., áo choàng phù thủy, thần chết người lớn 120.000 đồng/chiếc; váy phù thủy người lớn 200.000 đồng/chiếc. Một sét váy áo, áo choàng phù thủy trẻ em giá 300.000 đồng, mua lẻ khoảng 100.000 đồng – 120.000 đồng/ chiếc. Mặt nạ phù thủy, thần chết, mặt nạ ma 50.000 đồng/chiếc; rìu, búa, kiếm, kính, bờm… từ 15.000 đòng – 50.000 đồng/ chiếc…

Nhìn chung các mặt hàng năm nay không có gì thay đổi so với mọi năm. Tuy nhiên, so với thời điểm cùng năm ngoái thị trường có sôi động hơn và người mua đông và sớm hơn. Mẫu mã, chất liệu và giá cả cũng ổn định hơn năm ngoái.

Chị Mai Hoa (chủ cửa hàng bán đồ thời trang Halloween ở phố Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi mở bán các loại mặt phục vụ lễ hội hóa trang từ đầu tuần, mọi người mua chưa đông, nhưng hôm nay có sự biến chuyển, các cháu nhỏ được gia đình chở đi mua đông hơn,chúng tôi cũng bán được nhiều hơn. So về giá cả thì không cao, chỉ tầm vài chục nghìn là các cháu có món đồ yêu thích để chơi dịp lễ hội sắp tới. Tôi bán được nhiều và mọi người mua đông nhất là mặt nạ thần chết, phù thủy, gươm, rìu và trang phục hóa trang thần chết của trẻ em. Mỗi bộ trang phục tuy giá có hơi cao khoảng 300.000 đồng – 350.000 đồng, nhưng nhiều gia đình vẫn mua cho các con”.

Qua tìm hiểu, những món đồ chơi, đồ hóa trang được bán ở phố Hàng Lược, Hàng Mã đều nhập từ Trung Quốc. Xét về màu sắc, mẫu mã thì rất bắt mắt, nhưng chất lượng và độ an toàn thì chưa thể kiểm định. Các bậc phụ huynh cần nhắc nhở các con mình khi sử dụng những vật dụng như búa, rìu, gươm dịp Halloween này cẩn thận, tránh để bị thương đến bản thân và bạn bè xung quanh các cháu.

Dưới đây là ghi nhận của PV về không khí, thị trường hàng Halloween tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội):

20171026_183923 (2)
20171026_183505 (2)
20171026_184024 (2)
20171026_183420 (2)

Em nhỏ rất háo  hức được cùng bố mẹ đi mua đồ chơi Halloween

20171026_183910 (2)

Người mua đã bắt đầu đông lên từng ngày

20171026_183910 (2)
20171026_183943 (2)

Những chiếc áo choàng đa dạng kiểu dáng

20171026_184031 (2)

Vật dụng của phù thủy, Thần chết thu hút trẻ nhỏ

20171026_184630 (2)

Mặt nạ ma nhiều kiểu và đa dạng

                                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Nga

Tin khác

Kinh tế 1 giờ trước
(SHTT) - Theo phân tích của Financial Times, xe điện của Trung Quốc được dự đoán sẽ chiếm khoảng 1/4 tổng doanh số bán xe điện trên thị trường châu Âu trong năm nay, khi các thương hiệu của quốc gia này đang mở rộng dấu ấn của họ trong khu vực.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Luật sư Vũ Thị Hồng Yến, Giám đốc Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam cho biết, hàng giả được bán tràn lan trên mạng và cửa hàng truyền thống trên toàn khu vực ASEAN. Kết quả khảo sát của WIPO với 1000 người tại mỗi quốc gia ASEAN cho thấy, có 88% người tiêu dùng nhìn thấy hàng giả trên thị trường.
Kinh tế 22 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan đã gửi thông báo về việc tăng cường kiểm tra ớt nhập khẩu về an toàn thực phẩm...
Kinh tế 22 giờ trước
(SHTT) - Xiaomi ra mắt Civi 4 Pro là điện thoại đầu tiên trang bị chipset Snapdragon 8s Gen 3 và camera mang nhãn hiệu Leica. Đây là một bản nâng cấp vượt bậc so với những mẫu điện thoại tầm trung mà hãng đã ra mắt trước đó.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thời gian vừa qua, trước diễn biến của thị trường vàng thế giới và trong nước, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiến hành tuyên truyền, rà soát 127 điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia công, chế tác và kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh.