SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Kinh tế 2 năm trước
Trước áp lực từ chi phí nguyên liệu, chi phí vận chuyển tăng,… giá bia tăng đồng loạt khiến các đại lý phân phối và người tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Năm nay, người tiêu dùng lựa chọn vào các siêu thị để mua bia làm quà tặng nhiều hơn cả. Bởi không chỉ giá thấp hơn giá bán bên ngoài mà còn có nhiều quà tặng khuyến mãi trực tiếp của nhà sản xuất.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Là quốc gia tiêu thụ bia hàng đầu thế giới, tăng trưởng ngành đạt cao nhất trong nhóm 10 quốc gia. Thế nhưng, dù bạo chi cho hoạt động quảng cáo, vị thế đại gia ngành bia Việt Nam ngày càng giảm vì tâm lý sính ngoại của người Việt.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Theo nghiên cứu mới đây của The Lancet, Việt Nam nằm trong nhóm nước tiêu thụ đồ uống có cồn nhiều nhất thế giới và đứng đầu khu vực châu Á.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Thị trường bia Việt Nam đã tăng trưởng liên tục trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây các doanh nghiệp (DN) nội địa lại thể hiện sức chiến đấu có phần “hụt hơi”, tạo điều kiện để DN ngoại thâm nhập thị trường dễ dàng hơn.