SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Tài sản trí tuệ 2 tuần trước
(SHTT) - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu” đối với Hộ kinh doanh Quầy lưu niệm Đô Ri với số tiền 16 triệu đồng, tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu The North Face.
Nhãn hiệu 3 năm trước
(SHTT) - Lực lượng QLTT Đà Nẵng mới đây đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn có dấu hiệu bán các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu THE NORTH FACE và phát hiện số lượng lớn hàng hóa vi phạm quy định.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Giao dịch hàng nhái trên thế giới trị giá tới 462 tỷ USD một năm và dự báo sẽ tăng lên 2,3 nghìn tỷ USD vào năm 2022.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Xã hội càng phát triển, nhu cầu sử dụng những món đồ cao cấp tăng lên và cũng vì thế mà hàng giả hàng nhái ngày càng trở thành vấn nạn đáng lo ngại của các nhà sản xuất thời trang lớn trên thế giới.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Một chiếc áo gió hiệu The North Face giả nhãn hiệu tại đây được gắn đầy đủ các loại tem chính, tem phụ. Đặc biệt có cả tem chống hàng giả có in logo chìm của thương hiệu...
Nhãn hiệu 4 năm trước
(SHTT) - Với 100% nguyên liệu giống như một sản phẩm thật từ tem chính, tem phụ và thậm chí cả tem chống hàng giả có in logo chìm, các công nhân tại xưởng này làm ra một lượng rất lớn những chiếc áo gió mang tên The North Face có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ.
(SHTT) - Lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ 911 đơn vị sản phẩm gồm ba lô, túi xách, túi đeo, áo thun, kem đánh răng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Uniqlo, Sensodyne, The North Face; thuốc lá điếu nhập lậu; bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hơn 61 triệu đồng.
(SHTT) - Lực lượng chức năng chủ yếu tập thu kiểm tra trên 3 nhóm mặt hàng chính là: quần áo Uniqlo, túi xách balo The North Face, kem đánh răng Sensodyne. Tổng số lượng hàng hóa thu giữ tại 15 địa điểm là 911 sản phẩm, ước tính giá trị hàng hóa trên 60 triệu đồng.
(SHTT) - Theo một nghiên cứu gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của EU, việc buôn bán hàng giả, hàng nhái có giá trị khổng lồ lên tới 462 tỷ đô la/năm.