SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Thầy Park chú ý: Siêu tiền đạo đang tung hoành ở trời Âu nóng lòng muốn được khoác áo ĐT Việt Nam

11:16, 04/03/2019
(SHTT) - Trong hoàn cảnh Anh Đức đã lớn tuổi và những người kế cận như Đức Chinh, Tiến Linh còn non kinh nghiệm, việc chân sút Việt kiều có đẳng cấp như Alexsander Dang muốn được trở về khoác áo ĐT Việt Nam thực sự là điều HLV Park Hang-seo cần lưu tâm.

Vị trí tiền đạo của ĐTQG đang hứa hẹn có một chân sút đầy tài năng đủ sức gánh vác. Đó là trường hợp của Alexander Dang, tiền đạo sinh năm 1990 có bố là người Việt Nam và mẹ là người Na Uy.

Alexander Dang (tên thân mật là Alex) hiện đang khoác áo CLB Nest-Sotra IL ở giải hạng Nhất Na Uy (giải đấu chỉ đứng sau giải VĐQG trong các cấp độ thi đấu của bóng đá Na Uy). Chân sút gốc Việt là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng khi được vinh dự khoác áo số 10. Ngoài ra, bản năng sát thủ của Alexander Dang cũng rất đáng nể. Cụ thể anh đã ghi được 21 bàn/25 trận với 2.170 phút trên sân, hiệu suất 103 phút/bàn ở mùa giải 2018. Alexander có 14 pha lập công sau 29 trận ra sân ở giải OBOS-Ligaen 2018.

Ở mùa giải 2018, Alex thi đấu rất thành công. Anh là chân sút xuất sắc nhất của CLB Nest-Sotra với việc 13 bàn thắng. Alex góp công lớn giúp Nest-Sotra đứng hạng 6 chung cuộc, vị trí được dự loạt trận play-off thăng hạng chuyên nghiệp Na Uy. Đáng tiếc CLB này đã để thua ở loạt đấu này và chưa thể giành quyền thăng hạng.

Tổng hợp các bàn thắng đẹp của Alexander Dang (Video: Tempo Sports)

Giải Hạng Nhất Na Uy sẽ khởi tranh vào cuối tháng 3. Đến lúc này Alex đang trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới cùng Nest-Sotra, anh vừa ghi 5/6 bàn thắng trong 5 trận giao hữu trước mùa của Nest-Sotra.

Cũng theo người đại diện Mikail Adampour, chỉ cần Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gửi thư triệu tập đến CLB Nest-Sotra, ông sẽ làm mọi cách để đưa Alex về Việt Nam, từ việc lo hộ chiếu Việt Nam của cha Alex hay những thủ tục để Alex có quốc tịch Việt Nam.

Thầy Park chú ý: Siêu tiền đạo đang tung hoành ở trời Âu nóng lòng muốn được khoác áo ĐT Việt Nam
Alexander Dang là một tiền đạo có hiệu suất ghi bàn đáng nể (Ảnh: Tempo Sports )

Xét theo gốc gác, trường hợp của Alexander Dang hoàn toàn tương tự thủ môn Đặng Văn Lâm, người khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 2016 và đạt được những thành công lớn trong màu áo ĐTQG ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 vừa qua. Cha của Alex là ông Đặng Hiếu Duy cũng chia sẻ, giấc mơ lớn nhất đời ông chính là con trai sẽ cống hiến khả năng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Trong hoàn cảnh Anh Đức đã lớn tuổi và những người kế cận như Đức Chinh, Tiến Linh còn non kinh nghiệm, việc chân sút Việt kiều có đẳng cấp như Alexsander Dang muốn được trở về khoác áo ĐT Việt Nam thực sự là điều HLV Park Hang-seo cần lưu tâm.

Kiều Phong

Tin khác

Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.