SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
Tin tức 2 năm trước
Ở TP.HCM, hệ thống trường công lập hiện chỉ đáp ứng được khoảng 70% trong số hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS hằng năm. Thế nên, cuộc cạnh tranh vào các trường công ở đây luôn rất sôi động, quyết liệt.
Sáng chế 2 năm trước
(SHTT) - Thầy giáo Bạch Đàm Long (trường THCS Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo. Suốt thời gian đó, thầy đã có nhiều sáng chế, sáng tạo hỗ trợ việc dạy và học.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Chứng kiến và thấu hiểu những vất vả, thiếu thốn của các em học sinh vùng cao, đặc biệt là trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt, thầy Vũ Xuân Quế - Hiệu trưởng trường THCS &THPT Bát Xát (Lào Cai) cùng cộng sự đã sáng chế hệ thống đun nước nóng công suất lớn chống rét cho học sinh vào mùa đông.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Với chi phí khoảng 9 triệu đồng, thầy Nguyễn Văn Chúng, giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (H. Châu Thành, An Giang), đã sáng chế máy nghiền từ các phế liệu, tạo viên nén thức ăn chăn nuôi, mỗi giờ sản xuất được 100 kg.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, một thầy giáo của Trường tiểu học số 1 Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tìm tòi, cải tiến để chế ra chiếc xe có chức năng quét và thu gom rác khá hiệu quả nhằm sẻ chia vất vả với người lao công.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh người đàn ông được cho là thầy giáo dạy võ có hành vi đấm, đá vào lưng, gáy nhiều học trò được ghi lại trong đoạn video trên mạng xã hội.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Trên mạng xã hội có lan truyền hình ảnh bản \"Tự nguyện yêu thầy giáo\" được cho là của nữ sinh Trần Hồng Th., khẳng định em tự nguyện yêu thầy giáo 55 tuổi chứ không bị dụ dỗ, ép buộc.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Không chỉ là một giáo viên dạy môn thể dục thể chất, anh Nguyễn Văn Nưng còn có niềm đam mê đặc biệt với sáng chế. Chiếc máy vô chân ấm mía của anh đã giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao trong việc trồng mía.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Mới đây, nhiều người lại được phen xôn xao bởi nét chữ "rồng bay phượng múa " của thầy giáo Lê Thanh Nhượng đến từ Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Tin tức Việt Nam 6 năm trước
(SHTT) - 10h30 sáng 12/10, lễ tiễn đưa PGS Văn Như Cương đã được cử hành tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng trong một không gian vô cùng xúc động. Hàng trăm học sinh của trường đã đến chia tay người thầy kính yêu của mình.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - “Đã là nhà khoa học chúng ta chỉ nên đưa đề xuất và nghiên cứu những gì hợp lòng dân, nghĩ đến cái lợi cho nhân dân chứ đừng mang rắc rối cho người dân”, GS. Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nói.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - “Bất kỳ một nghiên cứu nào giải phóng sức lao động cho con người, có lợi nhất cho con người, nghiên cứu ấy đều tốt và được đánh giá cao”, PGS. Trần Xuân Nhĩ nhận định.