SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 26/02/2025
  • Click để copy

Thành Nhà Hồ: Rực rỡ sắc xuân, sẵn sàng đón khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

08:25, 24/01/2025
(SHTT) - Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ đã sãn sàng đón khách du lịch về tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với nhiều đổi mới, không gian khu di sản đã rực rỡ sắc xuân, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Tết đến,xuân về trong không khí tưng bừng đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, mọi công tác đã hoàn tất,  sẵn sàng đón khách về tham quan trải nghiệm. Không gian khu di sản tràn ngập cờ hoa với nhiều hoạt động ý nghĩa mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc với Lễ Thượng Nêu - thả cá ông công, ông táo và lễ trao giải cuộc thi video ảnh “Rực rỡ cố đô”...

thuong-neu-nha-ho-1-1737463309

 

 Theo nghi lễ truyền thống chiều ngày 21/01/2025 (tức ngày 22 tháng Chạp), Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ tổ chức Chương trình Giáo dục Di sản tái hiện Lễ thượng nêu - Dựng cây nêu ngày Tết trong văn hóa truyền thống của dân tộc. Dựng cây nêu ngày Tết là một nét đẹp trong đời sống tâm thức của người Việt từ xa xưa. Cây nêu được dựng lên báo hiệu một năm mới bắt đầu, thường vào ngày 23 tháng Chạp ngày ông Công ông Táo và khi hạ cây nêu cũng là lúc người nông dân xuống đồng cày cấy vào mùng 7 tháng Giêng.

doc-dao-nghi-le-thuong-neu-don-tet-tai-di-san-thanh-nha-ho_678fd794b81a0-2207

 

Hình ảnh cây nêu từ bao đời nay đã được coi là biểu tượng thiêng liêng nhất của ngày tết nguyên đán đối với người dân Việt. Ngày xuân dựng nêu để mong muốn những điều tốt đẹp, bình an, mưa thuận gió hoà cho một năm mới đang tới. Trong các triều đại quân chủ Việt Nam, tục dựng cây nêu được đưa vào Hoàng cung và sử dụng như một phong tục, điển chế của Triều đình.

Khi lễ Thượng Nêu thực hiện là thông báo thời khắc năm mới đã đến, triều đình sẽ tạm dừng mọi hoạt động và chỉ tập trung đón tết; triều đình dựng cây nêu để cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi phát triển, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Theo điển lệ, khi thấy cây nêu lấp ló trên những bức tường thành của chốn hoàng cung xưa, các nhà dân mới bắt đầu tiến hành dựng cây nêu ăn tết cúng thần linh, tổ tiên và vạch vôi trừ ma quỷ. Ngày giờ dựng nêu của dân chúng sau định lệ của triều đình.

doc-dao-nghi-le-thuong-neu-don-tet-tai-di-san-thanh-nha-ho_678fd89837de3

 

Nhận thức về ý nghĩa quan trọng của lễ Thượng nêu và thực hiện chương trình giáo dục Di sản cho các em học sinh trên địa bàn hiểu về giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Thành Nhà Hồ, về những nét đẹp văn hoá truyền thống của người Việt đang được duy trì và tiếp nối trong đời sống hôm nay, trong những năm qua Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã nghiên cứu và tái hiện lại nghi lễ Lễ thượng nêu - Dựng cây nêu ngày Tết, mang đến cho đông đảo Nhân dân, du khách cùng các em học sinh được trải nghiệm và hiểu hơn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, tạo sinh hoạt có tính điểm nhấn, đồng thời tạo ra không khí vui tươi vào dịp mở đầu tết nguyên đán.

doc-dao-nghi-le-thuong-neu-don-tet-tai-di-san-thanh-nha-ho_678fd802f0dad

 

Ngay sau đó, nghi lễ thả cá chép diễn ra, tượng trưng cho việc tiễn đưa ông Công ông Táo về trời và cầu mong những điều tốt lành.

Song song với lễ Thượng Nêu, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã phối hợp với trường THCS Tây Đô tổ chức Lễ trao giải cuộc thi video ảnh với chủ đề “Rực rỡ cố đô”. Đây là cuộc thi nằm trong Chương trình Giáo dục Di sản năm 2024, với các hoạt động được triển khai đã góp phần tạo thêm nhiều sự gắn kết giữa nhà trường với di sản trong hoạt động giáo dục. Ngay sau khi phát động, cuộc thi đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh trường THCS Tây Đô với hàng trăm tác phẩm dự thi ấn tượng. Các tác phẩm không chỉ thể hiện tài năng của các em mà còn bộc lộ tình yêu sâu sắc đối với di sản quê hương.

Ngay sau khi phát động, cuộc thi đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh trường THCS Tây Đô với hàng trăm tác phẩm dự thi ấn tượng. Các tác phẩm không chỉ thể hiện tài năng của các em mà còn bộc lộ tình yêu sâu sắc đối với di sản quê hương.

0803_2.10.kich_cau_du_lich_1-2

 

Trong dịp tết  Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ, thời gian mở cửa miễn phí tham quan di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ cho tất cả du khách trong nước và quốc tế từ ngày 25 đến 29-1, tức từ ngày 26 tháng chạp đến mùng 1 Tết.

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới như:

Đón Tết, miễn phí tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ Khai mạc trưng bày ảnh với chủ đề: "Thành nhà Hồ - Di sản và cộng đồng", từ nay đến ngày 30-3 tại khuôn viên di sản Thành nhà Hồ.

Trưng bày hoa xuân và cây cảnh với chủ đề: "Hoa xuân cố đô" tại khuôn viên di sản Thành nhà Hồ, trưng bày giới thiệu, quảng bá cho du khách tham quan, thưởng lãm hoa, tác phẩm nghệ thuật độc đáo về cây cảnh.

Tái hiện không gian Tết xưa với chủ đề: "Tết xưa Thành cổ" tại không gian trưng bày văn hóa nông nghiệp Tây Đô, nhằm tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền dân tộc mang đậm dấu ấn thời gian.

                                                                                    Xuân Khang

Tin khác

Giải trí 6 giờ trước
(SHTT) - Vùng đất có nhiều địa danh gắn liền với cuộc khởi nghĩa của người Anh hùng dân tộc Lê Lợi - Bản Năng Cát - thác Ma Hao với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ... Đây là tiềm năng, lợi thế lớn để huyện Lang Chánh, Thanh Hóa phát triển du lịch, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
Tài sản trí tuệ 22 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện về việc thu phí tác quyền cho ca khúc Nhật ký của Mẹ từ một nhóm sinh viên sử dụng bài hát trong dự án tốt nghiệp.
Giải trí 22 giờ trước
(SHTT) - Sáng 22/2 (tức ngày 25 tháng giêng âm lịch), tại xã Thanh Quân, huyện Như Xuân tổ chức Lễ hội Dâng trâu tế trời Đền Chín Gian. Đây là lễ hội tín ngưỡng dân gian chứa đựng các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái. 
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Quảng Ninh có hệ thống di sản lễ hội biển đa dạng và phong phú, đang ngày càng phát huy giá trị trong đời sống xã hội hiện đại.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Sau cơn bão Yagi, tổn thất lớn nhất với các di sản trên địa bàn tỉnh có lẽ chính là hệ thống cây xanh. Nhiều trong số này không chỉ tạo vẻ đẹp cảnh quan mà còn hàm chứa những giá trị đặc biệt gắn với các di tích, danh thắng.
. ..