SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Thanh Hóa: Xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước khởi sắc cùng cây Mía tím

12:56, 29/12/2018
(SHTT) - Đến Lương Ngoại, Bá Thước vào thời điểm này, sẽ bắt gặp những cánh đồng mía tím trải bạt ngàn. Nhiều nông dân nhận định, so với cây lúa nước, thì mía tím cho thu nhập cao gấp 2- 3 lần mà mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân miền núi.

Lương Ngoai là một xã nghèo, phần lớn diện tích là đồi núi, nằm dọc bờ Sông Mã, dân cư tập trung thưa thớt, chủ yếu là người dân tộc Mường, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt và gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế, xã hội. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng Ủy, Uỷ Ban nhân Dân xã Lương Ngoại đã nỗ lực phát triển kinh tế, ngày càng khởi sắc, đời sống bà con ngày càng được nâng cao. Một phần nhờ sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp với điều kiện của địa phương đặc biệt là cây mía tím. 

anh mia

Cây mía tím là một trong cây trồng chủ lực của xã Lương Ngoại 

Ngoài một số cây trồng khác như: keo, luồng, mía đường, ngô, sắn… mía tím được Đảng ủy Uỷ Ban nhân dân xã chọn làm cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho nhân dân, sớm nhận biết được cây mía tím phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Mía tím trồng ở đây rất tốt: cây to, dài, ngọt đặc biệt mềm và giòn, lại cho giá trị kinh tế cao gấp 3-4 lần cây lúa và một số cây hoa màu khác. Vì vậy; Đảng ủy đã chỉ đạo phát triển thêm diện tích (Năm 2018 là 33,2ha), tìm kiếm mở rộng thị trường để cây mía tím trở thành cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế của địa phương.

truong van suat

Ông Trương Văn Suất, phó Bí Thư thường trực Đảng Uỷ xã Lương Ngoại 

Ông Trương văn Suất, phó bí thư thường trực Đảng Uỷ xã nói: “Trước đây diện tích đất bị bỏ hoang nhiều, bà con thường tập trung trồng cây ngô, cây khoai, sắn đạt năng suất thất. Trong nhưng năm gần đây chúng tôi nhận thấy cây mía tím rất phù hợp phát triển với điều kiện thổ nhưỡng trong vùng, nên chúng tôi đã cho bà con nhân dân đẩy mạnh trồng và phát triển. So với cây trồng khác cây mía tím cho năng suất cao hơn hẳn 3 đến 4 lần. Do đó đời sống nhân dân trong xã ngày một cải thiện. Mong rằng một ngày gần nhất cây mía tím quê tôi có một thương hiệu riêng, sản vật của Lương Ngoại được nhiều người biết đến”.

                                                 Hồ Điệp – Nguyễn Khang  

Tin khác

Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Nhằm tri ân khách hàng cũng như chào đón Đại lễ lớn 30/4-1/5, Hyundai Lê Văn Lương gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi với những ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Sáng 8/4, đã diễn ra khai mạc Triển lãm Quốc tế xúc tiến đầu tư & thương mại Việt Nam - Đài Loan năm 2024. Đây là hoạt động bên lề sự kiện “Hội nghị Liên ngành Hội đồng và Giám sát lần thứ 2 khoá 30” của Tổng hội Thương mại Đài Loan thế giới.