SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 14/04/2026
  • Click để copy

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ có trụ sở đặt tại Campuchia

07:44, 24/08/2025
(SHTT) - Theo Công an Nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Đáng chú ý, đường dây này có trụ sở đặt tại Campuchia.

Thông tin cho biết, từ đầu tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

inbound2117132995335520371

 Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau. Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Ban chuyên án xác định, đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của hàng trăm đối tượng trong và ngoài nước. Thủ đoạn của bọn tội phạm đã lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”. Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

inbound1919081875492671490

 Từ trái qua phải (hàng trên) các đối tượng: Ngô Văn Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Trường; (hàng dưới) Nguyễn Văn Hoà, Huỳnh Tấn Trọng và Lê Tấn Sang.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Ngày 26/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, trú tại ấp 7, xã Đại Hải, TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994, trú tại 334 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú tại tổ 12B Khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002, trú tại thôn An Biên 2, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú tại Khu phố Toàn Thắng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội Rửa tiền. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Triệt phá thành công đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng Công an Thanh Hóa trong cuộc đấu tranh với loại tội phạm “ẩn danh” trên không gian mạng. Đây cũng là lời cảnh báo đến người dân, nhất là phụ nữ nội trợ, những người có nhu cầu tìm việc làm thêm online: cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, tránh để tội phạm mạng lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trần Thắng

Tin khác

Pháp luật 21 giờ trước
(SHTT) - Dù đạt nhiều tiến bộ về pháp lý và thực thi, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường số. Thực tiễn này đòi hỏi cần có giải pháp đồng bộ từ chính sách đến doanh nghiệp để ngăn chặn vi phạm.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả quy mô lớn xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 19 bị can liên quan.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Đối mặt thách thức vốn cho hạ tầng số, bài viết đối chiếu khung pháp lý PPP giữa Việt Nam và Malaysia. Từ sự khác biệt trong kỷ luật tài chính và đòn bẩy tài khóa, nghiên cứu đề xuất mô hình “PPP kinh tế số 4.0” nhằm hoàn thiện thể chế, thu hút nguồn lực tư nhân, tạo động lực bứt phá.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Với việc Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 chính thức đi vào thực thi hiệu lực, người nộp đơn đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cần lưu ý các thay đổi trong thủ tục đăng ký, bảo hộ liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Dự thảo Luật Thủ đô gồm 9 chương và 36 điều, tập trung phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội với tinh thần "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm".
.