SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 11/06/2026
  • Click để copy

Thanh Hóa thành công triệt phá đường dây buôn nước hoa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Dior, Gucci, Versace… quy mô lớn

06:01, 21/05/2026
(SHTT) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, qua đó thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam như: Chanel, Dior, Gucci, Versace…

Theo thông tin từ Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện nhiều hội nhóm Zalo kín mang tên “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các loại nước hoa “hàng hiệu” với giá bán rẻ bất thường.

photo-library-20260520164630-a23e2eee-b704-495c-859f-c2124496a2ab-gen-h-z7846396489854-864f80ddd066ada61d813694884081a4

 Các loại nước hoa giả bị thu giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây là Vũ Hồng Dương (sinh năm 1993, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Vũ Thị Yến Mai (sinh năm 1990, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Hai đối tượng thường xuyên tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường như Chanel, Dior, Gucci, Versace… rồi thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Để mở rộng thị trường, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng, đồng thời tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

photo-library-20260520164630-f43fa756-a922-4c1a-8809-0a58a73cf614-gen-h-z7846396489852-001598c92e80e3035aa6f9529bfd063a

Đối tượng Vũ Hồng Dương. Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm nước hoa giả được làm nhái khá tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên rất khó phân biệt bằng mắt thường. Các đối tượng chủ yếu đánh vào tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để tiêu thụ hàng hóa, thu lợi bất chính. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, với số tiền bán ra khoảng 200 tỷ đồng.

Ngày 12/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án. Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

photo-library-20260520164629-fff17522-7732-4c70-88c8-3e3178b3a0eb-gen-h-z7846396489847-0bf04f9053cce4a3c5fd1b48df4f58bb

 Đối tượng Vũ Thị Yến Mai. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 15/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Vũ Hồng Dương; Vũ Thị Yến Mai và Tao Thị May (sinh năm 1997), trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng khai nhận ngoài hành vi buôn bán số nước hoa giả nêu trên còn bán hàng cho nhiều đối tượng khác thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của nhiều đầu mối tiêu thụ hàng giả tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Lê Thị Tố Loan (sinh năm 1989), trú tại phường Bình Tây, thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Thị Mỹ (sinh năm 1998), trú tại phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Ngọc Thanh (sinh năm 1994), trú tại phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, các đối tượng đã đặt mua số lượng lớn nước hoa giả từ các tài khoản của Vũ Hồng Dương và Tao Thị May với giá từ 160.000 đồng đến 250.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 5 trăm nghìn đồng để kiếm lời.

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại 192 Bộ luật Hình sự. Đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

photo-library-20260520164628-26d29cde-db29-44ad-b1fa-10cfe6597548-gen-h-z7846396489752-fbfb240629f26d4707286c0e913ea8c6

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Công an khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn mua hàng tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ rõ ràng; đồng thời kiểm tra kỹ tem nhãn, mã vạch, thông tin sản phẩm để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của bản thân. 

PV

Tin khác

Pháp luật 23 giờ trước
(SHTT) - UBND thành phố Huế vừa ban hành chỉ đạo nhằm tăng cường công tác phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng Internet trong suốt thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Đây là đường dây sao chép, kinh doanh sách điện tử (Ebook) trái phép trên không gian mạng, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Dù đang cần tiền gấp và không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, chỉ có thể vay bằng hình thức cầm cố tài sản nhưng không ít người vẫn băn khoăn với câu hỏi "Cầm đồ có hợp pháp không?". Câu hỏi này, hóa ra, tốn nhiều giấy mực hơn chúng ta tưởng.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Lợi dụng các ứng dụng nhắn tin và môi trường số để tổ chức cá độ bóng đá, ghi số đề, một đường dây đánh bạc quy mô lớn vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt xóa với tổng giao dịch ban đầu được xác định khoảng 20 tỷ đồng.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Công an TPHCM vừa triệt phá thành công triệt xóa một cơ sở sản xuất giày dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Hai vợ chồng chủ xưởng và 3 nhân viên liên quan vụ việc đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra về tội 'Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp'.