Thanh Hóa: Sôi nổi ngày hội Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2025
Đây là hoạt động văn hóa quan trọng, thường niên, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào, Nhân dân các dân tộc ở khu vực miền núi của tỉnh.
Thông qua Liên hoan, Ban Tổ chức cũng lồng ghép tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đại hội đảng bộ các xã biên giới, miền núi; thông tin về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tuyên truyền về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Qua đó, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận chính trị, ổn định tâm lý trong Nhân dân sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, giúp Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới phía Tây.
Liên hoan văn nghệ dân gian cũng là nơi giao lưu văn hóa, các sản phẩm, sản vật, ẩm thực đặc trưng tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng của các xã biên giới, miền núi tỉnh gặp gỡ, giao lưu, đua tài; động viên, phát triển lực lượng cơ sở, từ đó hướng dẫn, chọn lọc nghệ nhân trẻ tiềm năng trở thành hạt nhân nòng cốt trong việc giữ gìn vốn văn hóa truyền thống. Đồng thời, quảng bá giới thiệu hình ảnh về đất và người, tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch đồng bào các dân tộc các xã biên giới, miền núi trong tỉnh, phục vụ đông đảo người dân và du khách.
Điểm nhấn của phiên chợ chính là các gian hàng nông sản, đặc sản OCOP của 76 xã miền núi Thanh Hóa. Từ những thức quà quen thuộc như măng khô, rượu ngô, gạo nếp nương, mật ong rừng, đến các sản phẩm chế biến đặc trưng như thịt trâu gác bếp, cá suối sấy khô, chè thảo mộc… tất cả được bà con mang xuống chợ, vừa để giới thiệu, vừa để kết nối với khách hàng gần xa.
Ngoài ra, nhiều sản phẩm thủ công truyền thống như thổ cẩm, mây tre đan, đồ gỗ mỹ nghệ cũng được trưng bày, khẳng định sự khéo léo và tinh hoa văn hóa bản địa. Mỗi gian hàng là một câu chuyện riêng, gắn với bản làng, dòng suối, nương rẫy – nơi sản vật ra đời và trở thành niềm tự hào của người dân vùng cao.
Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã đã tranh thủ dịp này để tìm hiểu, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đưa sản phẩm vùng cao vào hệ thống phân phối, siêu thị và kênh bán hàng trực tuyến. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản miền núi Thanh Hóa.
Qua 3 ngày tổ chức, Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao năm 2025 đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham dự. Theo Ban tổ chức, việc duy trì và mở rộng quy mô Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao hằng năm sẽ góp phần đưa nông sản và hàng thủ công miền núi Thanh Hóa ngày càng gần hơn với thị trường trong và ngoài nước. Qua đó, đời sống kinh tế của bà con được cải thiện, đồng thời giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
PV