Thanh Hóa: Ngăn chặn kịp thời 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và tạm giữ hơn 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc xuất xứ tại hai kho hàng trên địa bàn phường Nguyệt Viên, qua đó tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026.
Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/5, Đội Quản lý thị trường số 9 đã tiến hành kiểm tra kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng tại phố Yên Vực 2 và kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Toàn tại phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên.
Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: QLTT.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 14 tấn thực phẩm gồm bì heo sống, bì heo chín và bì heo thái sợi đang được bảo quản trong kho lạnh. Tổng trị giá lô hàng ước tính trên 400 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, các chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên.
Trước dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh thực phẩm, Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc diễn ra trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đang triển khai cao điểm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, kéo dài từ ngày 15/4 đến 15/5.
Theo kế hoạch của tỉnh, các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra và giám sát được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.
Cùng với công tác truyền thông, các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.
Vụ việc thu giữ hơn 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn đang được tiêu thụ với số lượng lớn.
Nguyễn Khang
TIN LIÊN QUAN
-
Phê La, bún bò Huế Ngự Uyển, mì cay Bosan... bị xử phạt vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
-
Hà Nội yêu cầu tăng 20% xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trong tháng 5
-
Đừng để nông sản Việt ‘mồ côi’ thương hiệu trên đất khách
-
Cần Thơ: Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất nước hoa giả, xâm phạm nhiều nhãn hiệu nổi tiếng