SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 18/04/2026
  • Click để copy

Thanh Hóa: Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường

11:05, 15/11/2025
(SHTT) - Trước hàng loạt vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thời gian gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo khẩn trương lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường.

 Chỉ trong tháng 10/2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra hai vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến bạo lực học đường, gây chấn động dư luận.

Điển hình là vụ việc xảy ra ngày 17/10 tại xã Quảng Bình (huyện Quảng Xương cũ), khi một nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai bị nhóm bạn cùng trường hành hung, dẫn tới tử vong. Chỉ ít ngày sau, một vụ việc tương tự lại xảy ra tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (xã Triệu Sơn) khiến một nam sinh khác cũng tử vong do bị đánh. Hai sự việc thương tâm nối tiếp nhau khiến các bậc phụ huynh và toàn xã hội không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ và lo lắng về tình trạng bạo lực học đường ngày càng diễn biến phức tạp, với tính chất ngày một nghiêm trọng.

Những sự việc đau lòng này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về tình trạng đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, cũng như trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, quản lý thế hệ trẻ.

thanh-hoa-chi-dao-khan-chong-bao-luc-hoc-duong-160529_769-164353

Một vụ việc xô xát giữa các nam sinh khiến một em học sinh tử vong diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và địa phương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, đầu tháng 11, Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng có Công văn số 19-CV/TU gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh rằng công tác phòng chống bạo lực học đường phải được đưa vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chứ không dừng lại ở những văn bản chỉ thị mang tính chất ngắn hạn, đột xuất như trước đây.

UBND tỉnh này yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) nghiên cứu, tham mưu đưa nội dung phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, cũng như kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo hằng năm của tỉnh. Đây được xem là bước chuyển mới trong tư duy quản lý, đưa vấn đề giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh trở thành một phần gắn bó hữu cơ với sự phát triển bền vững của địa phương.

Sở GD-ĐT được yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương học đường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân có cách ứng xử văn hóa, tích cực xây dựng môi trường học đường lành mạnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường. Đây là kênh kết nối trực tiếp giữa phụ huynh, học sinh, nhà trường và cơ quan quản lý nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các vụ việc bạo lực, mâu thuẫn trong học sinh.

Tỉnh Thanh Hóa khuyến khích tích hợp nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào các môn học và hoạt động ngoại khóa, góp phần trang bị cho học sinh kỹ năng ứng xử, tự bảo vệ và hòa giải xung đột trong cuộc sống học đường.

Công an tỉnh Thanh Hóa được giao phối hợp với ngành giáo dục triển khai các mô hình như “Cổng trường an toàn”, “Tổ tư vấn học đường”, “Phòng chống bạo lực học đường”, tạo mạng lưới phòng ngừa và hỗ trợ học sinh toàn diện hơn. Các mô hình này được kỳ vọng sẽ không chỉ giúp phát hiện sớm các hành vi vi phạm mà còn góp phần giảm thiểu áp lực tâm lý, mâu thuẫn trong học sinh, hướng các em tới lối sống tích cực, nhân ái và tôn trọng lẫn nhau.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, trách nhiệm của gia đình trong công tác phòng chống bạo lực học đường cũng hết sức quan trọng. Do đó, các nhà trường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là theo dõi mối quan hệ, sinh hoạt của học sinh ngoài giờ học, kịp thời phát hiện, hỗ trợ những em có biểu hiện cá biệt, nghiện game, sử dụng thuốc lá điện tử hay các chất kích thích.

TH

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sự ra đời của Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư trong tháng 3/2026 không chỉ mang ý nghĩa định hướng, mà còn được nhìn nhận như một “lời hiệu triệu” thúc đẩy ngành xuất bản Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi toàn diện.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, trào lưu chụp hình photobooth lấy ngay đang nở rộ trong cộng đồng giới trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ ở khu vực thành thị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đăng sau sự tiện lợi và trải nghiệm thú vị này là nguy cơ lớn gây lộ lọt thông tin cá nhân.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ là một buổi lễ kỷ niệm, mà còn là lời khẳng định về vai trò huyết mạch của tài sản trí tuệ trong việc thúc đẩy nền kinh tế thể thao và công nghệ số tại Việt Nam.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Hà Nội đang thúc đẩy hoàn thiện Đề án mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những con số ấn tượng trên, Hà Nội xác lập khung mô hình "3 trụ cột - 4 không gian - 5 động lực".
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Lợi dụng sự chênh lệch giá mua ngoại tệ trên thị trường tự do và các tổ chức tín dụng, thời gian gần đây đã có nhiều đối tượng tổ chức thuê người mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại để bán ở thị trường “chợ đen” nhằm trục lợi.
.