SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 23/03/2024
  • Click để copy

Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân chuẩn bị cho Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn, ngôi đền cổ bậc nhất xứ Thanh

12:41, 15/04/2023
(SHTT) - Hướng tới 1018 năm ngày mất vua Lê Đại Hành (Anh hùng dân tộc Lê Hoàn), người lãnh đạo đánh tan quân xâm lược nhà Tống, huyện Thọ Xuân đang chuẩn bị cho lễ hội Đền thờ Lê Hoàn, đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia và tuần lễ Văn hoá, Du lịch, Ẩm thực Thọ Xuân năm 2023.
le hoan

Đền thờ Lê Hoàn, ngôi đền được đánh giá là ngôi đền cổ bậc nhất xứ Thanh. Di tích kiến trúc đền thờ Lê Hoàn đã được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2019 

Thực hiện Kế hoạch của tỉnh Thanh Hóa về Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2023, kỷ niệm 1018 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Hoàn, đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2023, huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các nội dung Lễ hội.

Đây là lễ hội lớn với quy mô cấp tỉnh. Vì vậy, chiều ngày 23/3/2023, huyện Thọ Xuân đã khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, phân công các nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức lễ hội. Dự hội nghị có các thành viên ban tổ chức, đại diện các phòng, ngành UBND huyện, ban giám hiệu các trường THPT: Lê Lợi, Lê Hoàn, Trung tâm GDNN - GDTX huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Thị Mùi,Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin đã thông qua quyết định thành lập Ban Tổ chức và kế hoạch tổ chức Lễ hội. Thời gian được tổ chức từ ngày 24/4-28/4/2023 (tức là từ ngày 05/3-09/3 Quý Mão). Địa điểm, tại Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Lễ hội Lê Hoàn năm 2023 và Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được khai mạc vào 8 giờ ngày 27/4/2023 ( tức 08/3 âm lịch). Trong khuôn khổ lễ hội Lê Hoàn năm 2023, các nghi thức trang nghiêm của phần lễ theo truyền thống sẽ được thực hiện như: Rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn tế lễ và phần chính lễ. Phần hội được diễn ra với Chương trình nghệ thuật "Lê Đại Hành Hoàng Đế - Chiến công ghi mãi ngàn năm " và chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

le hoan1

 Lê Hoàn (941- 1005) là vị Hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lê nước Đại Cổ Việt, trị vị 24 năm, ông là 1 trong 14 vị anh hùng tiêu biếu của dân tộc Việt Nam 

Theo đó, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực Thọ Xuân năm 2023 diễn ra từ 24-28/4/2023. Dự kiến có 21 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật địa phương và không gian trưng bày, giới thiệu điểm đến, giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn huyện. Đồng thời trong khuôn khổ tuần lễ cũng tổ chức trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Thọ Xuân như trình diễn trò Xuân Phả, múa Pồn Pông, Cồng chiêng, Bài điếm...; thi cắm trại binh; Tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng; đốt lửa trại; tổ chức trình diễn, giới thiệu quy trình sản xuất bánh chưng nung, bánh gai, bánh lá răng bừa; hội thi làm cỗ chay tiến vua; tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng như bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố... Ban tổ chức cũng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm, trưng bày và tuyên truyền cổ động về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất các nội dung, phương án tổ chức Lễ hội Lê Hoàn năm 2023, kỷ niệm 1018 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Hoàn, đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2023, theo đúng quy định, bảo đảm tính trang trọng, thiết thực và tiết kiệm.

le hoan2

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội Lê Hoàn năm 2023 phát biểu và chỉ đạo hội nghị 

 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức lễ hội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, đơn vị, phụ trách từng nội dung để tập trung thực hiện. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Lê Hoàn năm 2023 nhấn mạnh: Việc tổ chức Lễ hội Lê Hoàn năm 2023, kỷ niệm 1018 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Hoàn, đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2023 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện. Vì vậy, các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội và UBND các xã, thị trấn cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công để góp phần đảm bảo cho Lễ hội được diễn ra an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các quy định của Nhà nước. Qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đưa du lịch của huyện Thọ Xuân trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

                                                          Nguyễn Khang

Tin khác

Giải trí 5 giờ trước
VQG Tràm Chim thực hiện rất nhiều biện pháp liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, chống cháy rừng, quản lý nước đồng thời tiến hành đốt cỏ chủ động, phục hồi bãi năng kim.... để kéo sếu đầu đỏ về. Những biện pháp hữu ích này cũng đã góp phần phát triển du lịch bền vững của địa phương.
Giải trí 6 giờ trước
Sân vận động khối Thành Nam, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đông đúc người dân, du khách về tham dự, trải nghiệm ngày hội bắp nếp Cẩm Nam tôn vinh đặc sản vùng hạ lưu sông Thu Bồn.
Giải trí 15 giờ trước
(SHTT) - Gọi là vào mùa nhưng thực tế thời điểm để đánh trứng kiến chỉ rơi vào mấy ngày đầu và cuối tháng 3 âm lịch. Sau đó các tổ kiến sẽ bị tàn hoặc trứng sẽ nở thành con non.
Giải trí 15 giờ trước
(SHTT) - Huyện Quan Hóa chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng cho Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá năm 2024 diễn ra từ ngày 23 đến 25/3/2024.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Tuần lễ Phim Quốc tế về Thiên nhiên do Keep Vietnam Clean tổ chức đã quay trở lại vào tháng ba này với chủ đề “Thiên nhiên thì thầm, nảy mầm hành động”.