Thanh Hóa: Cuộc chiến chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn đối mặt nhiều thách thức
Tuy nhiên, phía sau những kết quả đạt được là thực tế các hành vi vi phạm đang ngày càng tinh vi, trong khi công tác đấu tranh vẫn gặp nhiều khó khăn về pháp lý, giám định và phối hợp thực thi.
Theo Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, trong 7 tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 229 vụ việc liên quan đến hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,9 tỷ đồng.
Ngày 2/6/2026, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Lưu Văn Hoàng tại địa chỉ tại lô 02/18, đường Lê Lợi, thuộc khu vực Trung tâm thương mại phường Sầm Sơn . Ảnh: QLTT Thanh Hóa
Đáng chú ý, trong đợt cao điểm kiểm tra theo kế hoạch của Bộ Công Thương, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh phát hiện hai vụ kinh doanh hàng giả quy mô lớn, thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, D&G, Adidas, Nike, Lacoste, Dior, Gucci và Burberry. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố hai vụ án, khởi tố hai bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Không chỉ dừng ở lĩnh vực thời trang, nhiều chuyên án lớn do lực lượng công an chủ trì cũng đã bóc gỡ các đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả hoạt động trên nhiều lĩnh vực.
Điển hình là vụ triệt phá đường dây sản xuất, gia công trang sức giả mạo thương hiệu do Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry (TP Hồ Chí Minh) tổ chức. Cơ quan điều tra đã triệu tập 20 đối tượng, khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tang vật thu giữ gồm hơn 100 mẫu trang sức giả, nhiều máy móc, hóa chất phục vụ sản xuất với tổng giá trị khoảng 20 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng cũng đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng với tổng trọng lượng trên 15 tấn cùng nhiều máy móc, tem nhãn và tài liệu phục vụ hoạt động làm giả. Bên cạnh đó, một vụ án khác về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã bị phát hiện với 3.470 sản phẩm tiêu dùng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.
Đặc biệt, ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán nước hoa giả mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới như CHANEL, GUCCI và DIOR, đều là các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 12 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây.
Dù liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng, lực lượng chức năng cho rằng những kết quả này mới phản ánh một phần thực trạng vi phạm trên thị trường.
Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh do vợ chồng Đào Văn Cảnh, Đinh Thị Phương (xã Tân Tiến) và vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh (xã Hồ Vương) làm chủ có hành vi sản xuất, kinh doanh nước hoa giả. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Ông Hoàng Công Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, cho biết các đối tượng hiện liên tục thay đổi phương thức hoạt động, tận dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng livestream để tiêu thụ hàng giả. Việc sử dụng thông tin cá nhân giả, tài khoản ngân hàng không chính chủ và địa chỉ giao dịch không rõ ràng khiến quá trình truy vết, xác minh đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.
Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, công tác đấu tranh còn vướng nhiều hạn chế về chuyên môn và điều kiện kỹ thuật. Nhiều loại hàng giả hiện được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với bao bì, tem nhãn gần như giống hoàn toàn hàng thật, khiến việc nhận diện bằng cảm quan gần như không khả thi. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chuyên sâu về xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn mỏng, hệ thống thiết bị phục vụ giám định chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Bên cạnh đó, hệ thống quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn những điểm chưa đồng bộ. Đối với nhiều vụ việc, cơ quan điều tra phải chờ kết luận giám định chuyên môn mới có căn cứ xử lý hình sự. Tuy nhiên, số lượng giám định viên còn hạn chế, thời gian giám định kéo dài và chi phí lớn đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ xử lý vụ án.
Một khó khăn khác là sự phối hợp từ phía doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, cơ quan chức năng cần doanh nghiệp xác nhận hàng giả hoặc cung cấp mẫu đối chứng để làm căn cứ xử lý, nhưng việc phản hồi còn chậm, thậm chí một số doanh nghiệp không có đại diện hợp pháp tại Việt Nam, dẫn đến quá trình giải quyết hồ sơ bị kéo dài.
Trước những tồn tại trên, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đang kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, cụ thể hóa các quy định liên quan đến xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Đồng thời, đề xuất tăng mức xử phạt để nâng cao tính răn đe, đơn giản hóa quy trình giám định đối với những vụ việc đủ căn cứ xử lý hành chính.
Ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa, cho biết địa phương cũng kiến nghị tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo chuyên sâu cho lực lượng thực thi, siết chặt quản lý hoạt động quảng cáo và kinh doanh trên môi trường số, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng và quy định rõ trách nhiệm trong xử lý các vụ việc có yếu tố liên tỉnh, nhất là các hành vi vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử.
Nguyễn Khang
TIN LIÊN QUAN
-
Công an Thanh Hóa tìm bị hại trong vụ buôn bán bình sữa Moyuum giả
-
Thanh Hóa: Tiêu hủy gần 1,3 tấn thuốc trừ cỏ cấm lưu hành, trị giá hơn 100 triệu đồng
-
Thanh Hóa: Triệt xóa thành công đường dây mua bán linh kiện lắp ráp súng ná trái phép trên không gian mạng
-
Thanh Hóa: Ngăn chặn số lượng lớn thực phẩm chế biến sẵn không hóa đơn, chứng từ lên mâm cơm