SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Thanh Hóa: Chính quyền cùng nhân dân đang "gồng mình” chống mưa lũ

20:07, 03/08/2019
(SHTT) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Thanh Hóa, các huyện miền núi Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy có mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 2/8 đến chiều ngày 3/8/2019. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và của, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều ngôi nhà bị xóa sổ.

Theo thông tin của Trung Tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết tối và đêm qua ngày 2/8 bão số 3 đã đi vào khu vực phía bắc Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ở vịnh Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ như Thanh Hóa, Hòa Bình có mưa to đến rất to.

mua lu

 Mưa lũ làm thiệt hại lớn về người và của ở các huyện miền núi Thanh Hóa 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, chiều ngày 31/7, UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn số 10 cho ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN các huyện, thị, thành phố, các nghành nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 3. Tuy nhiên Thanh Hóa có mưa to đến rất to trên diện rộng từ chiều ngày 2/8, đặc biệt là các huyện miền núi, cụ thể như huyện Quan Sơn, Mường Lát. Theo thông tin chúng tôi cập nhật, hai ngày qua đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng gây sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về người và của.

Mưa lớn gây sạt lở đất trên tuyến đường 15C và 16A khiến nhiều nơi bị chia cắt cô lập từ tối qua. Cho đến chiều tối ngày 3/8 đã có 13 người mất tích, 3 người bị thương nặng và 20 ngôi nhà bị cuốn trôi và nhiều nơi bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

mua lu 1

 Nước lũ cuốn trôi nhiều tài sản cua nhân dân nơi đây

Đặc biệt mưa lớn gây sạt lở đất làm cho trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát là anh Vàng A Lâu tử vong, 1 người mất tích là ông Bùi Đình Khiêm (SN 1961) ở bản Na Tào, xã Phù Nhi, 18 nhà dân, 1 điểm trường bị hư hỏng nặng, nhiều diện tích luồng bị đổ gãy. Ở Quan Hóa mưa to, lũ quét, lốc xoáy cục bộ khiến 18 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, nhiều nhà bị tốc mái, diện tích hoa màu bị đổ gãy, ngập úng. Tại huyện Quan Sơn, mưa lớn khiến các sông suối nước dâng cao, gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt quốc lộ 217 đi Lào bị sạt lở nghiệm trọng, đoạn km66 đất đá vùi lấp làm ách tắc giao thông, chính quyền địa phương đang có biện pháp khắc phục.

mua lu 2

  Nước lũ cuốn trôi nhiều ngôi nhà làm chia cắt nhiều tuyến đường

Tại bản Xa, xã Na Mèo, lũ cuốn trôi 20 ngôi nhà, làm 13 người mất tích, 3 người bị thương, 3 người mắc kẹt trong dòng lũ được bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo phối hợp với chính quyền địa phương cùng nhân dân giải cứu. Tại huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, có mưa to kéo dài, nước thượng nguồn đổ về, nhà máy thủy điện tiếp tục xả lũ lượng nước đổ về rất lớn, mực nước các sông như sông Mã, sông Bưởi, sông Chu ... tiếp tục dâng cao, diễn biến phức tap. Chính quyền và nhân dân đang tiếp tục chiến đấu cùng mưa lũ. Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

                 Hồ Điệp – Nguyễn khang

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.