SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thanh Hóa: Bắt 3 nghi phạm chuyên lừa đảo bằng thuốc hướng thần

07:02, 13/12/2016
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành điều tra, bắt giữ 3 nghi phạm được cho là liên quan đến việc cho các nạn nhân dùng thuốc hướng thần để chiếm đoạt tài sản.
anh do co quan cung cap

Ba nghi phạm Lê Sỹ Tùng, Lê Đức Hùng, Nguyễn Ngọc Cầu (từ trái qua) cùng các tang vật vụ án công an thu giữ được - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp 

Theo công an tỉnh Thanh Hóa, 3 nghi phạm bị bắt giữ là: Lê Sỹ Tùng (tức Tùng Sáu, 32 tuổi, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn), Lê Đức Hùng (tức Hùng Tưởng, 30 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân), Nguyễn Ngọc Cầu (27 tuổi, trú tại xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, đều tỉnh Thanh Hóa).

Kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, tính từ tháng 8/2016 đến khi bị bắt, 3 trên cùng đồng phạm gây ra 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thuốc hướng thần.

Theo đó, các đối tượng sẽ dùng thủ đoạn như sau: Thuê một chiếc xe ô tô chở đến địa điểm đã được ấn định sẵn. Sau đó tiến hành bỏ thuốc mê vào đồ uống mời lái xe. Đến khi uống xong, các nạn nhân sẽ dần dần rơi vào tình trạng tinh thần mơ hồ, không nhận thức được sự việc, và nghe theo sự chỉ đạo của các nghi phạm.

Cụ thể vào ngày 12/11/2016, 3 đối tượng nói trên đã thuê một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 36A - 227.64 hiệu KIA RIO của anh Bùi Văn Đạt (SN 1997, trú tại  thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn) lên thị trấn Thọ Xuân với giá 200 ngàn đồng. Đến địa điểm các đối tượng đã mời Đạt ăn cơm, sau đó bỏ thuốc hướng thần vào cốc bia và mời Đạt uống. Khi uống xong cốc bia cũng là lúc anh này rơi vào trạng thái mơ hồ. Sau đó các đối tượng đã rủ Đạt đánh bạc, cắm xe và đưa cho chúng số tiền 220 triệu đồng.

Cũng tương tự với thủ đoạn trên, chỉ 3 ngày sau khi thuê xe của Đạt, 3 đối tượng lại thuê anh Nguyễn Văn Kiên một ôtô mang biển kiểm soát 36A - 125.20 (trú tại thị trấn Thọ Xuân) chở lên huyện Thường Xuân. Tại đây chúng cũng tiến hành lừa cho anh uống thuốc hướng thần và chiếm đoạt xe.

Sau một thời gian tiến hành các biện pháp điều tra, các đối tượng đã bị  lượng cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ. Lực lượng Công an đã thu giữ được 2 lọ thuốc hướng thần cùng nhiều tang vật liên quan. 

Hiện tại vụ việc đang được mở rộng làm rõ.

PV

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.