Tháng 11, du lịch Hà Nội bùng nổ với loạt lễ hội văn hóa, du lịch đặc sắc
Với loạt lễ hội văn hóa, nghệ thuật nổi bật dày đặc, du lịch Hà Nội đã có một tháng vô cùng bùng nổ bao trùm khắp các không gian công cộng của Thủ đô.
Theo đó, những sự kiện quy mô lớn như Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 hay Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 diễn ra liên tục đã trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần làm bùng nổ lượng khách đến Hà Nội. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, chỉ riêng trong tháng 11, thành phố đón 2,5 triệu lượt khách, tăng 14,7% so với cùng kỳ 2024; trong đó khách quốc tế đạt hơn 851 nghìn lượt, tăng 25%, còn khách nội địa đạt 1,65 triệu lượt, tăng 10%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11,36 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4%.
Trình diễn điệu múa cổ "Con đĩ đánh bồng" tại Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: VGP/Minh Anh.
Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định, các lễ hội văn hóa du lịch được đầu tư quy mô và bài bản đã tạo hiệu ứng đặc biệt mạnh mẽ đối với thị trường. Bà nhấn mạnh rằng, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 từ ngày 7 đến 9/11 tại Bảo tàng Hà Nội và các điểm vệ tinh đã thu hút hơn 300 đại biểu, cùng hàng chục nghìn lượt người dân và du khách tham gia.
Có sức hút không kém phải kể đến Festival Thu Hà Nội lần thứ ba với chủ đề "Mùa thu Hà Nội - Mùa thu ký ức" tổ chức tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất từ ngày 21 đến 23/11 cũng tạo nên biểu tượng nhận diện mới cho du lịch mùa thu của Thủ đô.
Các lễ hội đã giúp hình ảnh Hà Nội trở nên sống động hơn trong mắt du khách quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy công suất phòng khách sạn lên tới 73,4% trong tháng 11, tăng 6,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024. Hệ thống hơn 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng được khai thác hiệu quả hơn trong bối cảnh lượng khách tăng ổn định.
Ông Đặng Duy Trung Hiếu - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nhìn nhận, sự bùng nổ này đến từ nỗ lực không ngừng của ngành trong việc chuẩn bị sản phẩm mới, tăng cường truyền thông và tạo dựng trải nghiệm khác biệt cho du khách. "Chuỗi hoạt động gắn với áo dài, phố đi bộ, mùa thu Hà Nội hay các không gian văn hóa truyền thống đã giúp Thủ đô trở nên hấp dẫn và giàu bản sắc hơn, đặc biệt trong nhóm khách trẻ và khách quốc tế yêu thích trải nghiệm văn hóa", ông Đặng Duy Trung Hiếu phân tích.
Trình diễn áo dài tại lễ khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch năm 2025. Ảnh: VGP/Minh Anh
Theo đánh giá, việc chú trọng xây dựng sản phẩm mới, tạo thêm chất liệu truyền thông hấp dẫn, song song với đó là việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền đã làm nên sự thành công rực rỡ của mùa du lịch tháng 11 tại Hà Nội.
Được biết, trong 11 tháng đầu năm, Hà Nội đã đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ và đạt mức tăng trưởng ấn tượng ở cả khách quốc tế lẫn nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7%. Đây là kết quả tạo nền tảng quan trọng để ngành du lịch tự tin bước vào giai đoạn bứt phá của tháng 12.
Theo bà Đặng Hương Giang, ngành du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tăng tốc trong tháng cuối năm bằng loạt nhiệm vụ trọng tâm như tham dự Diễn đàn Du lịch xanh Quốc gia 2025; triển khai mô hình du lịch cộng đồng; chuẩn bị Liên hoan Ẩm thực và Du lịch Làng nghề, Phố nghề Hà Nội 2025;
Đồng thời, thúc đẩy chương trình khảo sát kết nối điểm đến với doanh nghiệp lữ hành. Đây đều là những hoạt động mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố thương hiệu du lịch và tạo ra dòng sản phẩm có chiều sâu văn hóa.
Bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh, việc chuẩn bị cho Đề án đổi mới mô hình tổ chức, quản lý và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn (chùa Hương) là nhiệm vụ quan trọng của tháng cuối năm. Khi hoàn thiện, đề án sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại một trong những điểm đến tâm linh lớn nhất của cả nước.
Song song với đó là việc phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch đêm, du lịch golf, mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, hứa hẹn mở ra những trục sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm thị trường châu Âu và Bắc Á đang gia tăng mạnh.
Sự chủ động, linh hoạt trong quản lý và truyền thông giúp Hà Nội duy trì sức hút ổn định. Bà Đặng Hương Giang nhìn nhận rằng du lịch Thủ đô đang ở giai đoạn nhiều cơ hội vàng, nhất là khi hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ đạt tiêu chuẩn ngày càng hoàn thiện, thị trường quốc tế không ngừng mở rộng và hoạt động xúc tiến liên tục được thúc đẩy tại cả trong và ngoài nước. Những nỗ lực từ mở đường bay mới tới hợp tác với các vùng như Ile-de-France hay các tỉnh miền Tây Nam Bộ đều đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa thị trường.
Khi các lễ hội văn hóa, du lịch được tổ chức bài bản, kết hợp truyền thông đa nền tảng và định hướng chiến lược rõ ràng, Hà Nội đang tạo dựng vị thế mới: một điểm đến giàu bản sắc, sáng tạo và tràn đầy sức sống. Mùa lễ hội rực rỡ của tháng 11 đã chứng minh sức bật mạnh mẽ của Thủ đô, mở ra kỳ vọng lớn cho hành trình tăng trưởng bền vững của du lịch Hà Nội trong năm 2026.
TH
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- Săn deal khách sạn
- Mr. Biu Ha Giang Loop motorbike tours
- Nghề OTA là gì 2026
- đồng phục áo thun công sở
- Phần mềm dms quản lý bán hàng winmap.vn Quản trị dòng tiền kênh phân phối GT/MT
- Đi du lịch hàn quốc 5 ngày 4 đêm
- sung sot cave
- quà tặng gốm sứ tết
- Google Workspace Business Standard
- apktodo
- Cho thuê Carnival Cần Thơ
- Grab Your Luxury Mekong Cruise Today
- nồi làm bánh cuốn bằng điện