SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Theo Cnet, ngày 31/8, robot thám hiểm tự hành Thỏ Ngọc 2 (Yutu 2) đã phát hiện ra một khoáng chất lạ giống như gel bên trong miệng núi lửa tại vùng tối của Mặt Trăng.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Có lẽ đồ vật nhân tạo được thế giới biết đến nhiều nhất trên Mặt Trăng đó là quốc kỳ Mỹ - biểu tượng đánh dấu khả năng chinh phục của con người đối với vũ trụ. Nhưng ít ai biết rằng, gần 200.000 kg rác thải đã bị bỏ lại Mặt Trăng sau mỗi chuyến thám hiểm của con người.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Sau hơn 42 năm bỏ ngỏ, chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga đã được tái khởi động và dự kiến vào năm 2021, Luna-25 với công nghệ hạ cánh mềm sẽ đáp lên Mặt Trăng.