SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 08/11/2025
  • Click để copy

Tham gia livestream cắt đá tìm ngọc, một phụ nữ mất gần 300 triệu đồng

10:42, 28/03/2025
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về việc người dân bị sập bẫy chiêu trò livestream cắt đá tìm ngọc nhận thưởng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện các tài khoản livestream quảng cáo “cắt đá quý”, “đổ thạch” tìm ngọc. Nhiều người đã mất tiền khi tham gia trò cắt đá tìm ngọc nhận thưởng.

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ người chơi đầu tư đặt cọc các viên đá trên livestream. Sau đó các đối tượng sẽ cắt đá trực tiếp trên phiên livestream. Nếu bên trong lõi là ngọc thì sẽ có tiền thưởng còn không có gì sẽ hoàn lại tiền đặt cọc cho người chơi.

10-2703-5430

 

Do thấy dễ chơi có thưởng lại được hứa sẽ trả lại tiền, chị T (SN 1994; trú tại Tây Hồ, Hà Nội) đã tham gia đặt cược cắt đá. Qua 4 lô đầu tiên đặt cọc, các viên đá cắt ra đều không có ngọc.

Đến lô thứ 5, người livestream hướng dẫn chị đặt khoảng 150 triệu thì sau đó chị được thông báo trúng thưởng số tiền gần 3 tỷ đồng. Lúc này các đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền đóng thuế của phần thưởng thì mới được nhận tiền. Sau khi chị T chuyển tiền đóng thuế thì người livestream đã chặn Facebook của chị.

Phát hiện mình bị lừa, chị T đã đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền mà chị bị chiếm đoạt là gần 300 triệu đồng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của một phụ nữ trú tại quận Long Biên về việc bị lừa đảo khi tham gia “đổ thạch” trên mạng xã hội. Theo nạn nhân, trong quá trình tham gia đã bị các đối tượng lừa mất số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng.

dothachonline-1783-5629

Fanpage các đối tượng lập ra để lừa đảo  

Được biết, cơ quan chức năng cũng đã liên tục thông tin cảnh báo người dân về chiêu trò “đập, mở đổ thạch” trên không gian mạng.

Tiếp đó, các đối tượng tạo tình huống giả rằng người mua trúng đá quý có giá trị cao và sẽ được mua với giá hấp dẫn, đánh vào lòng tham của người xem. Khi có người muốn tham gia trò may rủi đập “đổ thạch”, các đối tượng yêu cầu người tham gia chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định, từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng...

Tuy nhiên, khi tiến hành đập mở các viên “đổ thạch” do người dân đã mua hầu hết đều không có giá trị. Số tiền người dân chuyển khoản cho đối tượng sẽ bị mất.

Theo cơ quan công an, lợi dụng tâm lý ham giàu nhanh của các nạn nhân, thời gian qua, nhiều đối tượng đã tạo lập các nhóm, tài khoản mạng xã hội Facebook, Tiktok để quảng bá các cục đất, đá thông thường là chứa đá quý bên trong. 

“Những lời quảng cáo “đổ thạch” trên không gian mạng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân tuyệt đối không nên tin và chuyển tiền cho các đối tượng. 

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Nếu gặp các trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Khánh An

Tin khác

Pháp luật 17 giờ trước
(SHTT) - Lợi dụng tình hình giá vành trong nước neo ở mức cao làm gia tăng nhu cầu mua của người dân, thời gian gần đây đã xuất hiện các đối tượng có hành vi tuồn hàng giả ra thị trường hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật 22 giờ trước
(SHTT) - Chiều 6/11, tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Luật Chuyển đổi số, đây là bước đi thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Quá trình thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội đã phản ánh nỗ lực quyết liệt của Việt Nam trong việc xây dựng một hành lang pháp lý vững chắc, tương thích với tốc độ phát triển chóng mặt của kỷ nguyên số.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt xóa một đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 5/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức khởi động tiến trình xây dựng một Bộ Quy tắc Thực hành về gắn nhãn nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
.