SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Thái Lan triệt phá kho mỹ phẩm giả số lượng lớn, trị giá gần 50 tỷ

07:26, 21/03/2022
(SHTT) - Mới đây, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan đã triệt phá kho mỹ phẩm giả 18 thương hiệu nổi tiếng Kiehl's, Anessa, Estee Lauder... trị giá gần 50 tỷ, bao bì giống thật đến 99%

 hội càng hiện đại thì nhu cầu làm đẹp, mua sắm của mọi người càng tăng cao. Đó là lý do vì sao hàng năm, các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng vẫn luôn cho ra mắt sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và làm đẹp của chị em phụ nữ. 

Thế nhưng, cũng từ đó một số thành phần đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, ham đồ rẻ của chị em phụ nữ để bán ra sản phẩm kém chất lượng, làm nhái bao bì y như những thương hiệu nổi tiếng, chuộc lợi lớn.

my pham gia

 

Cụ thể mới đây, giới chức trách Thái Lan đã kết hợp điều tra cùng một số Bộ, Ban, Ngành liên quan đã công bố phát hiện 1 kho hàng chứa hơn 18 thương hiệu mỹ phẩm nhái. Hàng loạt hàng giả được bày bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, ước tính đạt giá trị 48 tỉ VNĐ. Trong đó không chỉ có các thương hiệu kém tiếng mà còn bao gồm nhiều thương hiệu đình đám, được người tiêu dùng Việt cực kỳ ưa chuộng như Kiehl's, Estee Lauder, Clarins, SK-II cho đến Origins, Laroche Posay, Anessa, Vichy, Bioderma,...

Các sản phẩm trên được làm giả một cách tinh vi, giống hàng chính hãng từ nhãn mác cho tới bao bì. Nếu không phải là người thực sự sành sỏi thì chắc hẳn sẽ bị những món đồ giả này đánh lừa. Đặc biệt, trong số sản phẩm trên còn có một số thương hiệu nhái được người tiêu dùng Việt Nam rất yêu thích nên nếu chúng tuồn về Việt Nam và lấy mác "hàng xách tay đủ bill" thì có lẽ đã đến tay không biết bao nhiêu chị em. Việc sử dụng hàng nhái, hàng kém chất lượng không chỉ dẫn tới hậu quả nhất thời mà còn ẩn chứa nhiều tác dụng phụ trong tương lai.

my pham gia1

 

Đây không phải lần đầu tiên hội ưa chuộng mỹ phẩm làm đẹp phải đón nhận những thông tin tiêu cực. Trước đó, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội từng triệt phá ổ sản xuất serum Vitamin C Balance 30ml giả với tại thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Tiếp theo đó, 2 thương hiệu đình đám Innisfree và Chanel lại bị phát hiện làm giả với tổng số lượng 6600 chai sữa tắm Coco Mademoiselle Chanel Paris 350ml và 1350 chai sữa tắm hương hoa cỏ Innisfree 330ml.

Các chuyên gia đã từng khuyến cáo trung bình, một người phụ nữ mất vài tháng để hồi phục làn da hư tổn, nếu sử dụng mỹ phẩm giả trong suốt một thời gian dài, da sẽ bị tích tụ và nhiễm chất corticoid, gây lão hoá sớm cùng nhiều hệ quả nghiêm trọng tới làn da. Vì vậy, người tiêu dùng nên lựa chọn các mặt hàng mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như quan tâm đến thời hạn sử dụng, tránh các tác dụng phụ không mong muốn đối với làn da của mình.

Minh Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
Phòng khám chuyên khoa da liễu có biển hiệu mang tên "An Nhi" của bà Lê Thị Huyền hoạt động trái phép trên đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM đã 3 lần đổi tên để đối phó cơ quan chức năng.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khám nơi cất giấu đồ vật tại Kho A10 và kho B09, đường Bắc Nam, khu 1, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, qua đó, phát hiện hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục QLTT Thanh Hóa mới đây đã xử phạt 16.5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ tang vật vi phạm đối với một cơ sở kinh doanh trên địa bàn có hành vi buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban.
Tài sản trí tuệ 22 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, bài hát hit của Ed Sheeran - "Thinking Out Loud" một lần nữa được đưa ra tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ để xem xét lại vụ kiện bản quyền cáo buộc Sheeran đã sao chép ý tưởng từ "Let's Get It On" của Marvin Gaye.